Trưng bày chuyên đề 'Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh'

Sáng 27/9, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Quận 3) khai mạc trưng bày chuyên đề “Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh” phần 2.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan chuyên đề. 

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2024), 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024). 

Chuyên đề “Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh” lần này tiếp nối của chuyên đề phần 1 được trưng bày năm 2013. Với 93 hiện vật cùng 60 hình ảnh, phần 2 bổ sung những tư liệu, hiện vật Bảo tàng tiếp tục nghiên cứu thời gian qua với các chuyên đề nghiên cứu về phụ nữ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C, nữ giao liên. Họ là những người mẹ, người vợ, nữ chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu. Mỗi kỷ vật tái hiện lại quá trình chiến đấu đầy cam go, gian khổ, là kỷ niệm về những khoảnh khắc thiêng liêng họ đã trải qua. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (Quận 3) cho biết, chuyên đề “Kỷ vật - Ký ức của chiến tranh” phần 2 nhằm thành kính tưởng nhớ đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cựu chiến binh, thanh niên xung phong ở mọi miền đất nước. Những người đã cống hiến xương máu, công sức, tài sản cho cuộc kháng chiến cứu nước, lập nhiều chiến công oanh liệt, viết nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Là người có kỷ vật trưng bày tại chuyên đề, bà Nguyễn Minh Hạnh (70 tuổi) xúc động khi nhớ lại kỷ niệm về chiếc khăn tay tự mình thêu. Đây là chiếc khăn được bà thêu từ năm 1969. Khi đó bà là Bí thư Đoàn Thanh niên và phụ trách nữ công Tổ Phụ nữ Xưởng in Cơ yếu khu Tây Nam Bộ. Bà phát động viết thư và thêu những chiếc khăn tay gửi bộ đội như lời động viên khích lệ các anh chiến đấu ở mặt trận. Cho đến giờ, chiếc khăn tay này gắn liền với tuổi trẻ, thanh xuân và các hoạt động cách mạng của bà.

Chú thích ảnh
Chuyên đề thu hút các học sinh đến tham quan, tìm hiểu.

“Tôi giữ nó như báu vật của mình, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía. Những tấm khăn thêu ngày xưa gửi các chiến sỹ lúc nào cũng có hình nhành hoa và cặp chim bồ câu, tượng trưng cho khát vọng của hòa bình, đoàn tụ, sum họp”, bà Nguyễn Minh Hạnh chia sẻ.

Chuyên đề diễn ra đến hết ngày 31/12.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.