Trùm khủng bố Bin Lađen đã bị tiêu diệt

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình tối 1/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden tại một khu nhà ở Pakixtan.

Trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình tối 1/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden tại một khu nhà ở Pakixtan.

Trùm khủng bố Bin Lađen đã bị tiêu diệt ảnh 1

Ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về cái chết của trùm khủng bố Al-Qaeda, Osama Bin Laden, trong bài phát biểu trên truyền hình tại Washington DC(Mỹ).AFP-TTXVN


Theo ông Obama, Mỹ đã tiến hành chiến dịch với sự hợp tác của Islamabad lần ra dấu vết của phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới này.

Thông tin trên được công bố gần 10 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001 trên đất Mỹ làm chấn động thế giới. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Obama tuyên bố: "Đêm nay, tôi có thể thông báo với người dân Mỹ và với thế giới rằng Mỹ đã tiến hành một chiến dịch và đã tiêu diệt được Osama bin Laden , thủ lĩnh Al-Qaeda, kẻ khủng bố chịu trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn người vô tội, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em". Tổng thống Mỹ nói thêm rằng với cái chết của Bin Laden, công lý đã được thực thi sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhưng ông cũng cảnh báo rằng Al-Qaeda sẽ vẫn tìm cách tấn công nước Mỹ.


Trùm khủng bố Bin Lađen đã bị tiêu diệt ảnh 2

Những người Irắc ở thủ đô Batđa(Irắc) theo dõi kênh tin tức vệ tinh Al-Arabiya cho thấy một hình ảnh phát trên Intơnet được cho là thi thể của Osama bin Laden, ngày 2-5 sau khi Mỹ thông báo về cái chết của bin Laden. Ảnh:AFP-TTXVN


Trước đó, kênh truyền hình Mỹ CNN và nhiều hãng truyền thông hàng đầu thế giới đã dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ, cho biết trùm khủng bố Bin Laden đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch tấn công có sự tham gia của tình báo Mỹ vào một khu biệt thự ở ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakixtan, và hiện lực lượng Mỹ đang giữ xác của trùm khủng bố này. Có một lính biệt kích Mỹ thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Tuy nhiên, chi tiết cuộc tấn công không được tiết lộ. Theo quan chức trên, đây là bước đột phá trong chiến dịch chống khủng bố do Mỹ phát động.

Trong nhiều năm qua, Bin Laden là mục tiêu truy lùng hàng đầu của tình báo Mỹ, đặc biệt từ sau khi xác định Al-Qeada chủ mưu vụ tấn công tòa tháp đôi cao 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York ngày 11/9/2001 làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Mỹ từng treo giải thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt trùm khủng bố này.

TTXVN

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.