Trùm dầu mỏ Khodorkovsky đã ra tù

Ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky, một trong những tù nhân nổi tiếng nhất của nước Nga, hôm nay đã được trả tự do sau khi được Tổng thống Vladimir Putin ân xá.
Ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky, một trong những tù nhân nổi tiếng nhất của nước Nga, đã được ân xá nhờ một sắc lệnh vừa được Tổng thống Vladimir Putin ký hôm nay, 20/12.
Trùm dầu mỏ Khodorkovsky đã ra tù ảnh 1

Ông Mikhail Khodorkovsky. Ảnh: Skynews

Điện Kremlin xác nhận sắc lệnh trên có hiệu lực ngay sau khi ký, và cùng ngày, hãng thông tấn Interfax đưa tin Mikhail Khodorkovsky đã được trả tự do. Theo một nguồn tin an ninh được Interfax trích dẫn, "khoảng 12 giờ 20 phút chiều (15h20 theo giờ VN), ông Khodorkovsky đã rời khỏi nhà tù" ở thị trấn Segezha thuộc Karelia, tây bắc Nga. Tổng thống Putin cho biết trước đó, doanh nhân từng là người giàu nhất nước Nga đã viết thư xin ân xá với những lý do nhân đạo. Trong buổi họp báo hôm 19/12, nhà lãnh đạo Nga đã thông báo ông sẽ ân xá cho Khodorkovsky vì tình trạng sức khỏe hiện nay của mẹ ông ta.Năm 2003 Khodorkovsky, ông chủ tập đoàn dầu mỏ Yukos bị bắt giữ với cáo buộc trốn thuế và gian lận. Năm 2010 Khodorkovsky bị kết án 14 năm tù và sẽ mãn hạn tù vào năm 2017. Sau đó, trong một phiên tòa năm 2012, Khodorkovsky đã được giảm án xuống còn 11 năm, do vậy nếu không được ân xá, ông ta sẽ ra tù vào tháng 8/2014.H.Linh (Theo RT, AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.