Trục vớt 3 tàu cá chìm đột ngột

Đến 14 h ngày 28/1, các ngư dân phường 6 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã trục vớt được 2 trong số 3 chiếc tàu cá bị chìm đột ngột cùng vào rạng sáng 27/1.

Đến 14 h ngày 28/1, các ngư dân phường 6 thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yênđã trục vớt được 2 trong số 3 chiếc tàu cá bị chìm đột ngột cùng vào rạng sáng27/1.

Trục vớt 3 tàu cá chìm đột ngột ảnh 2Ba chiếc tàu cá  bị chìm đột ngột 
Ảnh: dantri

Đó là tàu cá PY9005TS, công suất 30 mã lực củaông Trần Văn Trung, 46 tuổi và tàu cá PY1089TS công suất 28 mã lực của ông LêVăn Đông, 30 tuổi đều trú ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, thành phố Tuy Hòa. 



Hiện một tàu còn lại mang số hiệu PY1090TS củaông Lê Lợi, 40 tuổi, trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6 công suất 28 mã lực đangđược ngư dân tiếp tục được trục vớt và dự kiến đến chiều nay 28/1 sẽ xong.
 



Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 27/1, tại khuvực neo đậu tàu thuyền phường 6 sát với kè Bạch Đằng thuộc thành phố Tuy Hòaxảy ra sự việc 3 tàu cá của ngư dân bị chìm đột ngột chưa rõ nguyên nhân.
 



Ngoài ra, khoảng 23 giờ ngày 27/1, chiếc ghe vỏlườn của ông Hồ Ngợi trú ở khu phố Bạch Đằng neo đậu ở gần khu vực trên cũng bịchìm mà không rõ nguyên nhân. Chiếc ghe vỏ lườn này cũng đã được ngư dân trụcvớt vào sáng hôm nay 28/1.
 



Cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang điều tranguyên nhân vụ chìm tàu./.
 

 Thế Lập

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.