Sau pha chuyền bóng chính xác của Văn Đức, tiền đạo Anh Đức đã thoát xuống xỉa bóng về góc xa khung thành, khiến thủ môn Malaysia bay người nhưng không thể cản phá.
Với 2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Malaysia 2-0 để vượt qua Malaysia vươn lên ngôi nhì bảng. Hiện tại, thầy trò Park Hang-seo có cùng 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại + 5 so với đội đầu bảng Myanmar nhưng kém hơn về số bàn ghi được (5 so với 7). Hai trận toàn thắng, nhất là sau chiến thắng trước Malaysia này, Việt Nam đang rất gần với tấm vé đi tiếp của bảng đấu.
Thống kê toàn trận:
Tỷ lệ cầm bóng Việt Nam 31,4%
Tỷ lệ cầm bóng Malaysia 68,6%
Sút bóng trúng đích Việt Nam 4/ Malaysia 2
Thổi phạt: Việt Nam 15/ Malaysia 15
Thẻ vàng: Việt Nam 0/Malaysia 2
Các cầu thủ Malaysia đang dồn toàn lực lên để tìm kiếm bàn thắng. Một thế trận giúp các cầu thủ Việt Nam chủ động phòng ngự để phản công nhanh.
Với cách biệt 2 bàn, các cầu thủ Việt Nam đang chơi với tinh thần rất thoải mái. Những đôi chân của Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức... trở nên thanh thoát với những đường lên bóng kỹ thuật.
Sau pha chuyền bóng chính xác của Văn Đức, tiền đạo Anh Đức đã thoát xuống xỉa bóng về góc xa khung thành, khiến thủ môn Malaysia bay người nhưng không thể cản phá.
Sau pha đá phạt, bóng đi vào góc xa khung thành, thủ môn Văn Lâm đã bay người cản phá thánh công.
Nếu kết quả này được giữ nguyên, cơ hội giành vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất cao. Đây mới là trận vòng bảng thứ 2 của tuyển Việt Nam trong bảng đấu có 5 đội và 2 suất vào bán kết.
Hiệp 2 trở lại, Malaysia nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Lối đá của họ vẫn chủ yếu tấn công ở 2 cánh để lật vào. Tuy nhiên, những pha bóng vào trong đều bị hàng hậu vệ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Quế Ngọc Hải hóa giải.
Hai đội đã công hiến một hiệp đấu hấp dẫn, quyết liệt. Dù phải thi đấu tại sân Mỹ Đình với 4 vạn CĐV Việt Nam, nhưng các cầu thủ Malaysia cho thấy bản lĩnh của mình và chơi đôi công với các cầu thủ Việt Nam. Nhờ phút tỏa sáng và cái "duyên" ghi bàn của Công Phượng, chủ nhà Việt Nam đã có được lợi thế cho mình.
Thống kê hiệp 1:
Tỷ lệ cầm bóng Việt Nam: 34,5%
Tỷ lệ cầm bóng Malaysia: 65,5%
Sút bóng trúng đích mỗi đội 1 lần
Thổi phạt Việt Nam 8/ Malaysia 5
Thẻ vàng Việt Nam 0/Malaysia 1
Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối. Các học trò của HLV Park Hang-seo đang cho thấy chiến thuật hợp lý của mình khi tập trung lực lượng ở tuyến giữa để chủ động giành bóng. Xuân Trường đang cho thấy vai trò thủ lĩnh của mình ở vị trí hậu vệ trung tâm.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia phải loại nhau trên con đường chinh phục đỉnh cao vinh quang. Đội bóng áo sọc vàng đen luôn được đánh giá kỵ giơ với tuyển Việt Nam, dù đang có thành tích đối đầu tốt hơn ở cấp độ ĐTQG. Tại giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam tham dự 12 lần thì có 10 lần chúng ta chạm trán người Mã. Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế với 5 chiến thắng và để thua 3 trận.
Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thành tích thi đấu cực tốt tại Mỹ Đình. Cụ thể trong 3 năm vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu 6 trận tại Mỹ Đình với kết quả thắng 5 hoà 1.
Sau pha đi bóng kỹ thuật của Công Phượng, Anh Đức và Văn Đức chạy chỗ cực thoáng. Tuy nhiên, sau đó Anh Đức dứt điểm đã bị hậu vệ Malaysia cản phá.
Những phút giữa của hiệp 1, các cầu thủ Malaysia chơi nhanh và tìm cách đưa bóng dài về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Những pha bóng chuyền vào vẫn chưa tạo ra nguy hiểm.
Đông đảo cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến phố trung tâm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
1/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua, tỷ số 1-0 đang tạm nghiêng về phía các cầu thủ Việt Nam. Malaysia đang nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu để kiếm tìm bàn gỡ hòa. Đây cũng là thế trận để các cầu thủ Việt Nam tổ chức phản công nhanh.
Phút 11 của trận đấu, Công Phượng cho thấy cái duyên của mình trước Malaysia. Đây là bàn thắng thứ 2 của Công Phượng từ đầu giải và là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ này vào lưới Malaysia.
Phút thứ 5: Vẫn là những đường bóng xuống biên nguy hiểm. Rất may hậu vệ Việt Nam kịp thời giải nguy hết đường biên ngang chịu phạt góc.
Những phút đầu tiên của trận đấu, Việt Nam là những cầu thủ chơi ép sân. Tuy nhiên, vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.
Trọng tài Al-Khudair (người Ả rập Xê út) là người cầm còi điều khiển trận đấu. “Ông vua áo đen” này đã 2 lần cầm còi những trận đấu có các đội Việt Nam. Lần đầu vào tháng 3/2017, Việt Nam hòa Afghanistan 1-1 ở vòng loại Asian Cup 2019. Lần thứ 2 là trận ra quân giải U23 châu Á 2018, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2.
Đội hình ra sân của Malaysia
Malaysia: Fahmi; Syahmi, Aidil, Shahrul, Syazwan; Sumareh, Akram, Syamer, Akhyar, Norshahrul, Shahrel Fikri.
Dự bị: Farizal, Hafizul, Amirul Azhan, Adam Nor, Zaquan, Safawi, Kenny, Syazwan, Irfan, Syafiq, Ahmad Hazwan, Nazirul Naim.
Đội hình ra sân của Việt Nam (nguồn: VFF)
Một thống kê vui với các CĐV Việt Nam là tiền đạo Công Phượng được xem là “hung thần” của các đội tuyển Malaysia khi gần như lần nào đối đầu ở các cấp đội tuyển khác nhau, cầu thủ này cũng lập công. Trong 5 lần chạm trán Malaysia ở các cấp độ U19, U23 và ĐTQG, Công Phượng đã ghi 4 bàn, thực hiện 2 kiến tạo và đem về 2 quả phạt đền, giúp Việt Nam toàn thắng những trận đấu đó.
Trong tất cả những trận đối đầu với Malaysia, sự xuất hiện của Công Phượng đều mang về chiến thắng cho đội Việt Nam.
2 giờ trước khi bóng lăn, trước sân Mỹ Đình, không khí như một chảo lửa với màu cờ đỏ rực của đội tuyển Việt Nam
Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam:
Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.
Đây là đội hình được đánh giá mạnh nhất hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là HLV Park Hang-seo vẫn dùng bộ khung như trận gặp đội tuyển Lào ở ngày ra quân AFF Cup 2018, chỉ có 1 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Văn Đức đá thay Văn Quyết.
Malaysia được xem là thử thách đầu tiên trong cuộc chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam. Và để khẳng định vị thế của một ứng viên, giờ là lúc thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải chứng minh năng lực trước đối thủ được đánh giá khó chơi này.
Để chuẩn bị cho trận đấu, Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất khi đại chiến với Malaysia. Các trụ cột dính chấn thương là Tiến Dũng và Văn Quyết đều đã bình phục để sẵn sàng góp mặt. Cùng với đó, lợi thế của thầy trò HLV Park Hang-seo là được thi đấu trên sân nhà và có nhiều ngày nghỉ hơn đối thủ khi không phải thi đấu loạt trận thứ 2 ngày 12/11.
Đội tuyển Malaysia chắc chắn là rào cản lớn với đội tuyển Việt Nam. Với những gì đã thể hiện trước 2 đội bóng được đánh giá là đội “lót đường” ở bảng A, liệu có phải thực lực của "những chú hổ Malaya" chỉ có vậy hay họ đang giấu bài? Chắc chắn HLV Tan Cheng Hoe chẳng “dại” gì mà phô diễn hết điểm mạnh - yếu của mình trước Việt Nam và Myanmar, 2 đội bóng đang cạnh tranh tấm vé đi tiếp với họ.
Kết quả của trận đấu được nhận định sẽ quyết định đến tấm vé vào bán kết của bảng đấu. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe bày tỏ sự quyết tâm của mình cũng như các học trò và khẳng định đội tuyển của mình đến Việt Nam để chơi tấn công. Nhưng khả năng Malaysia sẽ chủ động thi đấu chắc chắn để ít nhất có điểm ở trận đấu này sẽ cao hơn. Bởi thầy trò ông Tan Cheng Hoe đã giành được 6 điểm và đang tạm đứng đầu bảng A, một kết quả tốt trên sân nhà Bukit Jalil ở vòng cuối là đủ để họ có lợi thế đi tiếp.
Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia phải loại nhau trên con đường chinh phục đỉnh cao vinh quang. Đội bóng áo sọc vàng đen luôn được đánh giá “kỵ giơ” với tuyển Việt Nam, dù đang có thành tích đối đầu tốt hơn ở cấp độ ĐTQG. Tại giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam tham dự 12 lần thì có 10 lần chúng ta chạm trán người Mã. Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế với 5 chiến thắng và để thua 3 trận.
Một trận đấu không dễ với tuyển Việt Nam, nhưng với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giải quyết đối thủ theo một kịch bản mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu giành trọn 3 điểm, tấm vé bán kết với thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ở rất gần. Nhưng ngược lại, chuyến làm khách trên sân của Myanmar ở lượt đấu tiếp theo chắc chắn sẽ nhiều thách thức với các cầu thủ Việt Nam.
Tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng ở trận đấu này, nếu không muốn tụt lại phía sau.
Phát biểu trước trận đấu:
“Tôi tin là Malaysia không phải đến đây để chỉ lấy 1 điểm. Nếu theo dõi kết quả thi đấu giữa hai đội bóng những năm gần đây, rõ ràng muốn chiến thắng Malaysia, chúng tôi sẽ phải thi đấu không dễ dàng. Vẫn còn một số điều tôi chưa hoàn toàn hài lòng trong trận đấu gặp Lào, đặc biệt là hàng phòng ngự và ở một số tình huống khác nữa. Toàn đội đã phải tập luyện cật lực để cải thiện tình hình này” - HLV Park Hang-seo
“Triết lý bóng đá của tôi là không lùi bước phòng vệ trong suốt 90 phút, mà lựa chọn tấn công để có được kết quả khả quan. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ phải giữ bóng tốt, thay vì để tuyển Việt Nam kiểm soát bóng. Theo tôi nhìn nhận, cả hai đội đều thích chơi lối chơi tấn công và đội nào sẵn sàng hơn trước khung thành đối phương sẽ chiến thắng” - HLV Malaysia Tan Cheng Hoe