Trực thăng tốc độ cao đời mới của Nga lần đầu cất cánh

Một chiếc trực thăng thử nghiệm tốc độ cao vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Nga.
Trực thăng tốc độ cao đời mới của Nga lần đầu cất cánh ảnh 1

Ảnh minh họa.

RIA Novosti tham khảo tin từ dịch vụ báo chí của hãng "Máy bay trực thăng Nga” cho biết: tổ lái đã ghi nhận việc máy bay hoạt động tốt, ổn định và dễ điều khiển. "Mục tiêu chính của dự án là tạo tiềm lực khoa học công nghệ tăng tốc độ của trực thăng lên gấp 1,5 lần so với các sản phẩm hiện nay", hãng trên cho hay.

Trong năm 2015, Nga đã sản xuất hơn 300 chiếc máy bay trực thăng và đạt được chỉ số thời Liên Xô trong lĩnh vực này.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostech, Sergei Chemezov phát biểu trên kênh truyền hình “Russia 1”: “Hiện nay, trực thăng Mi-8 và phiên bản quân sự Mi-171 là hai mẫu phổ biến nhất. Phiên bản này của máy bay trực thăng có thể thấy khắp nơi trên thế giới từ châu Mỹ Latin đến châu Phi”.

Ngoài ra, người đứng đầu tập đoàn Rostech cho biết trong năm 2016 các nhà sản xuất động cơ máy bay Nga sẽ sản xuất 200 động cơ thay thế các linh kiện tương tự từ Ukraine.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.