Trực thăng quân sự Đài Loan rơi trong lúc tập trận, hai phi công thiệt mạng

Một chiếc trực thăng quân sự OH-58D của Đài Loan (Trung Quốc) do Mỹ sản xuất đã bất ngờ rơi trong lúc tham gia cuộc tập trận Hán Quang.
Chú thích ảnh
Khói đen bốc cao từ hiện trường vụ rơi trực thăng ở căn cứ Tân Trúc. Ảnh: Facebook

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), sự việc xảy ra vào ngày 16/7 tại một căn cứ không quân ở thành phố Tân Trúc.

Trước đó, trực thăng OH-58D đang tham gia cuộc tập trận thường niên Hán Quang. Quân đội Đài Loan cho biết máy bay đã rơi xuống căn cứ và bốc cháy. Hai phi công được cho là đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu song tử vong sau đó.

Bà Thái Anh Văn - người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) - bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của hai phi công, nói rằng đây là mất mát lớn cho quân đội. 

Đây là vụ tai nạn thứ 3 chỉ trong 2 năm qua liên quan đến trực thăng OH-58D, song lần đầu tiên có thiệt hại về người. Hồi tháng 1, Tướng Không quân Đài Loan Shen Yi-ming và 7 người khác đã thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng Black Hawk ở khu vực Tân Bắc.

Các quan chức Đài Loan cho biết đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn song có thể phải mất 1 năm mới hoàn thành.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.