Trực thăng Nhật Bản bay sát quần đảo tranh chấp với Hàn Quốc

Đài KBS ngày 4/10 đưa tin một máy bay trực thăng của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) hôm 21/9 đã bay sát quần đảo tranh chấp Takeshima hiện do Hàn Quốc kiểm soát và gọi là Dokdo.

Đài KBS ngày 4/10 đưa tin một máy bay trực thăng củaLực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) hôm 21/9 đã bay sát quần đảo tranhchấp Takeshima hiện do Hàn Quốc kiểm soát và gọi là Dokdo.

Trực thăng Nhật Bản bay sát quần đảo tranh chấp với Hàn Quốc ảnh 1

Trực thăng của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Ảnh Internet.

Chiếc trực thăng này đãquay trở về sau khi quân đội Hàn Quốc đưa ra cảnh báo.


Theo MSDF, chiếc trựcthăng trên đã bay vào khu vực phòng không mà Hàn Quốc tuyên bố khi đang tiếnhành tập trận cất cánh và hạ cánh xuống tàu khu trục Ariake, đang hoạt độngcách quần đảo Takeshima khoảng 50 km về phía đông. Một quan chức Bộ Quốc phòngNhật Bản việc này “không có vấn đề gì vì chiếc trực thăng bay trên vùng biển quốctế".


Trong khi đó, kênhtruyền hình và mạng lưới phát thanh của Hàn Quốc trích dẫn các tài liệu Bộ Quốcphòng trình Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội nước này cho biết Không quân HànQuốc đã triển khai bốn máy bay chiến đấu F-15 tới hiện trường. Chiếc trực thăngNhật Bản đã quay trở về tàu khu trục Ariake sau khi bay trên các khu vực xungquanh quần đảo trong khoảng 5 phút.

Ngoài ra, các tài liệutrên còn trích dẫn một vụ xâm phạm tương tự hồi tháng 5 của trực thăng thuộc Lựclượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.