Trực thăng Nga 'lên ngôi' tại Mỹ Latinh

Trực thăng phổ biến nhất hiện nay tại khu vực Mỹ Latinh là Mi-8/17 do Nga sản xuất.
Theo ITAR-TASS, trực thăng phổ biến nhất hiện nay tại khu vực Mỹ Latinh là Mi-8/17 do Nga sản xuất.Giám đốc công ty trực thăng Nga Alexander Mikheyev mới đây cho biết số lượng trực thăng “made in Russia” xuất hiện tại các nước Mỹ Latinh đã tăng 6% trong vòng 3 năm qua.
Trực thăng Nga 'lên ngôi' tại Mỹ Latinh ảnh 1

Trực thăng Nga Mi-35M. Ảnh: ITAR-TASS

Ông Mikheyev chia sẻ: “Nhu cầu của thị trường Mỹ Latinh đối với các loại trực thăng được Nga sản xuất đang tăng trưởng đều đặn. Số lượng trực thăng Nga hiện diện tại khu vực này đã tăng từ 385 chiếc năm 2011 thành 409 chiếc trong năm 2014”.Trực thăng vận tải Mi-17 thực sự đang “lên ngôi” tại Mỹ Latinh, số lượng máy bay loại này đang phục vụ trong quân đội và cả dân sự đã vượt ngưỡng 300 chiếc.Một cái tên nhiều tiếng tăm khác là Ka-32, chiếc trực thăng vô cùng hữu dụng trong hoạt động xây dựng, vận tải hoặc chiến đấu với “giặc lửa” tại Peru, Colombia, Brazil và Chile. Bên cạnh đó, không quân Peru và Mexico đều rất hài lòng khi sở hữu trực thăng vận tải Mi-26. Ngoài ra các quốc gia như Argentina, Brazil, Cuba, Colombia, Mexico, Nicaragua, Peru và Ecuador đều có nhu cầu với trực thăng Mi-8/17 và Mi-24/35.Công ty Trực thăng Nga là một thành viên của tập đoàn nhà nước Rostec. Công ty này hiện là một trong những nhà sản xuất trực thăng hàng đầu trên thế giới và là đơn vị duy nhất thiết kế, sản xuất trực thăng tại Nga.Hà Linh (Theo ITAR-TASS)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.