Trực thăng Mỹ gặp nạn khi tập trận Hổ mang Vàng

Một chiếc trực thăng của Mỹ tham gia tập trận "Hổ mang Vàng 2013" đã phải hạ cánh khẩn cấp trên đỉnh núi đá hiểm trở tại Thái Lan ngày 20/2, khiến 4 trong tổng số 7 binh sĩ bị thương, trong đó có 2 binh sĩ bị bỏng nặng.
Đã có bốn binh sĩ bị thương khi một trực thăng vận tải thuộc Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi đang tham gia cuộc tập trận thường niên "Hổ mang Vàng" tại Thái Lan ngày 20/2.
Trực thăng Mỹ gặp nạn khi tập trận Hổ mang Vàng ảnh 1
Trực thăng Mỹ CH-46 Sea Knight (Ảnh: Internet)

Theo người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan Walter Braunohler, trực thăng CH-46 Sea Knight chở các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận trên đã buộc phải hạ cánh tại địa hình núi đá hiểm trở ở tỉnh Pitsanuloke, khiến 4 trong tổng số 7 binh sĩ trên trực thăng bị thương, trong đó có 2 người bị bỏng nặng.Trong khi đó, người đứng đầu Lực lượng Không quân Thái Lan Prajin Jantong cho biết nguyên nhân của vụ việc hiện chưa được xác định. Hai trực thăng của quân đội Mỹ và Thái Lan đã được triển khai tới khu vực trên. Cuộc tập trận thường niên "Hổ mang Vàng 2013" chính thức bắt đầu từ ngày 11/2, với sự tham gia của 13.000 quân nhân Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore và nước chủ nhà Thái Lan. Ngoài tỉnh Pitsanulok, quân đội các nước còn tổ chức diễn tập tại các tỉnh Sukhothai ở miền Bắc, tỉnh Chonburi và Chantaburi ở vùng duyên hải phía Đông, và tỉnh miền Trung Lopburi.Các hạng mục diễn tập bao gồm cả huấn luyện chiến đấu và ứng phó với thảm họa, trong đó đáng chú ý là diễn tập đổ bộ đất liền, chiến đấu trong rừng rậm, sơ tán người dân và ứng phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học và vũ khí hạt nhân.Cuộc diễn tập lần thứ 32 này còn có sự tham gia của 7 quốc gia với vai trò quan sát viên như Trung Quốc, Nga, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, Brunây và Lào. "Hổ mang Vàng 2013" sẽ kéo dài đến ngày 21/2 tới. Cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1982 giữa quân đội Mỹ và Thái Lan. Tới năm 2000, sự kiện này chính thức trở thành cuộc tập trận đa phương trên quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước trong khu vực.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.