Trực thăng đưa người dân bị tai nạn nguy kịch ở Trường Sa về đất liền điều trị

Ngày 19/5, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) thông tin, Tổ Cấp cứu đường không của đơn vị cùng với trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã bay ra khu vực Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đưa ngư dân và công nhân lao động bị tai nạn nguy kịch về đất liền cấp cứu.
Chú thích ảnh
Tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra, xử trí cho người bệnh trước khi đưa lên trực thăng đưa về đất liền. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, anh T.C.L (sinh năm 1982, quê quán Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là ngư dân tàu QNG96678TS bị ngã trong quá trình lao động. Ngày 15/5, anh L. được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng co cứng tay trái, cổ vai trái. Đến 21 giờ ngày 17/5, tình trạng của anh L. chuyển nặng, xuất hiện triệu chứng co giật cục bộ tiến triển tăng dần thành co giật toàn thân. Tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây, các bác sĩ tiến hành theo dõi xử lý đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm kháng sinh, tiêm tĩnh mạch thuốc chống cơn co giật. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Sáng 18/5, các bác sĩ đảo Song Tử Tây đã hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 và chẩn đoán người bệnh mắc uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh. Nhận thấy người bệnh có nguy cơ suy hô hấp nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của Bệnh xá, Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã xin phép Bộ Quốc phòng vận chuyển cấp cứu về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Chú thích ảnh
Tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra tình trạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển từ Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Cùng thời điểm, anh V.V.V (sinh năm 2007, quê quán xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa) là công nhân lao động bị tai nạn chấn thương vùng trán, chấn thương hàm mặt, mũi, vòm họng, gãy cổ bàn tay trái do tai nạn lao động. Anh V. được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết vào lúc 22 giờ ngày 17/5, được các bác sỹ xử lý đặt đường truyền, giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát. Sau hội chẩn Telemedicin với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đề nghị đưa người bệnh vào đất liền điều trị.

Chú thích ảnh
Trực thăng vận chuyển hai người bệnh từ Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Lúc 17 giờ 50 phút ngày 18/5, máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN- 8616 của Binh đoàn 18 do Trung tá Cao Văn Công làm cơ trưởng cùng Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đi thẳng ra Trường Sa. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19/5, Tổ Cấp cứu đường không tiếp cận được 2 người bệnh và vận chuyển đưa về đất liền.

Chú thích ảnh
Trực thăng vận chuyển hai người bệnh từ Trường Sa về đất liền an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Theo Đại úy Lê Việt Thắng, trong quá trình bay và vận chuyển bệnh nhân về, dù bay xuyên đêm, quãng đường bay dài, thời tiết xấu, phải tiếp nhận 2 bệnh nhân tại hai điểm đảo xa nhau nhưng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cùng Tổ bay của Binh đoàn 18 đã khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 bệnh nhân.  Lúc 7 giờ ngày 19/5, trực thăng đã đáp xuống sân đỗ trực thăng của Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình bay cấp cứu an toàn, hiệu quả. Hai người bệnh được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 và hiện đang được hội chẩn đánh giá để đưa ra các hướng điều trị tiếp theo.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra tình trạng bệnh nhân vận chuyển về từ Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Lê Việt Thắng chia sẻ: Đây là chuyến cấp cứu đường không hết sức khó khăn khi thời gian bay kéo dài và phải dừng tại hai đảo để đón 2 người bệnh. Trong suốt quá trình vận chuyển, ê kíp đã hiệp đồng cùng tổ bay để trực thăng bay ở trần bay thấp, theo dõi liên tục đảm bảo an toàn cho bệnh nhân chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng tránh nguy cơ phù não. Với bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thân, ê kíp đã theo dõi và kiểm soát tốt tránh nguy cơ co giật kéo dài, sẵn sàng mở khí quản ngay trên trực thăng nếu tình trạng bệnh nhân tiến triển nặng...

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Vùng 2 Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”.

Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày 29/9, tại TP Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, Vùng 2 Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026)...

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Cập nhật thông tin đối ngoại về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Ngày 29/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí về quyền con người năm 2026 cho hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức và phóng viên, nhà báo trên địa bàn thành phố.