Trưa 9/4, giá vàng SJC tăng cao kỷ lục, lên mức 83,5 triệu đồng

Trưa ngày 9/4, giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh, lập kỷ lục mới, vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 83,5 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay.
Chú thích ảnh
Giá vàng ngày 9/4 tiếp đà tăng, xô đổ các kỷ lúc trước đó.

Lúc 11 giờ 30 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 81,5 - 83,5 (mua vào - bán ra) tăng 800.000 đồng so với với giá mở cửa phiên sáng nay, đây là mức giá cao nhất của vàng miếng từ trước tới nay. Chênh lệch mua vào bán ra vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Còn tại công ty CP tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 80,5 - 83,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), vàng nhẫn 9999 giao dịch quanh mức 74,55 - 75,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng nhẫn.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch quanh mức 81,05 - 82,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng nhẫn tròn trơn giao dịch quanh mức 74,43 - 75,63 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tăng phi mã cùng chiều với giá vàng thế giới. Lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ Việt Nam), giá vàng quốc tế giao dịch quanh mức 2.344,22 USD/Ounce. Giá vàng thế giới tăng 0.23% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 5,37 USD/Ounce.

Quy đổi theo tỷ giá, 1 lượng vàng thế giới có giá 70.516.583 đồng. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 13 triệu đồng, và thấp hơn vàng nhẫn trong nước khoảng 5 triệu đồng.

Người mua vàng từ đầu tuần trước đến nay đều đã có lãi, đối với vàng SJC lãi khoảng 500.000 đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 lãi khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.