Trưa 8/9, Hà Nội thêm 35 ca mắc mới, trong đó huyện Thanh Trì có 10 ca

Trưa 8/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 35 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca tại cộng đồng và 28 ca tại khu cách ly, phong tỏa.
Chú thích ảnh
Hà Nội xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho toàn bộ người dân. Ảnh: TTXVN

Số ca mắc mới phân bố tại Thanh Trì (10 ca), Thanh Xuân (8 ca), Hai Bà Trưng (8 ca), Hoàng Mai (4 ca), Thường Tín (3 ca), Đống Đa (1 ca), Cầu Giấy (1 ca).

Chùm ca bệnh sàng lọc khu vực nguy cơ (6 trường hợp):

N.T.L.H, nữ, sinh năm 1974, Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân. Ngày 7/9, ca bệnh được lấy mẫu sàng lọc diện rộng, ngày 8/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

N.Đ.N, nam, sinh năm 1987, tập thể Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Ba ca bệnh Đ.T.T, nam, sinh năm 1963; T.T. H, nữ, sinh năm 1962; Đ.T.H, nam, sinh năm 1995. Các ca bệnh có cùng địa chỉ tại CT11 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

P.T.P, nữ, sinh năm 1951, tổ 10, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt (1 trường hợp):

Ca bệnh H.T.P, nữ, sinh năm 1990, Nội Am, Liên Ninh , Thanh Trì. Ca bệnh nhân có đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh là F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng (28 trường hợp):

Ca bệnh U.T.T, nữ, sinh năm 1969, CT3, tập thể Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa. Ca bệnh là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 7/9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Ca bệnh N.B.T, nam, sinh năm 1980, tổ 7, tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy. Ca bệnh là F1, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/9, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính.

Ba ca bệnh nhân ở thôn La Uyên, Tân Minh, huyện Thường Tín (gồm 2 nữ, 1 nam), là F1 của trường hợp mắc COVID-19, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh đều thuộc phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (gồm 4 nữ, 3 nam) là những người sống trong khu vực phong tỏa hoặc F1 đã được xét nghiệm âm tính chuyển cách ly tập trung từ trước đó. Ngày 7 - 8/9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Bốn ca bệnh tại tập thể Z179 Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (gồm 3 nữ, 1 nam) là F1 của trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly tại nhà, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ba ca bệnh ở khu tập thể Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (gồm 2 nữ, 1 nam), là những người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca bệnh là nữ, sinh năm 2019 tại tổ dân phố số 2, Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) của trường hợp mắc COVID-19, được xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 5/9. Ngày 7/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Bốn ca bệnh tại CT11 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, là F1 (con, cháu) của trường hợp mắc COVID-19 (gồm 2 nam, 2 nữ), đã được cách ly tại nhà. Ngày 7/9, các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Một ca bệnh là nam, sinh năm 2005 ở 170 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, là F1 của trường hợp mắc COVID-19, đã được cách ly tập trung. Ngày 7/9, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca bệnh là nam giới, sinh năm 2000 tại 24/196/212 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Ca bệnh là F1 của trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca bệnh là nam giới, sinh năm 2006 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Ca bệnh là F1 của trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly tập trung, ngày 7/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca bệnh là nam giới, sinh năm 2005 tại Giáp Nhị, Thịnh Liệt. Ca bệnh là F1 (con) của trường hợp mắc COVID-19, được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/9, ca bệnh có ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.658 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.
Minh Thy/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).