Trong thập niên tới, mỗi năm Trung Quốc xây 6-8 lò phản ứng hạt nhân

Để đạt được mục tiêu phát triển đến năm 2030, Trung Quốc có khả năng xây dựng từ 6 đến 8 lò phản ứng hạt nhân một năm.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) ngày 1/4 đã xác nhận thông tin trên. Chủ tịch CNNC Yu Jianfeng nhấn mạnh: “Điều này sẽ đủ để đáp ứng kế hoạch phát triển quốc gia năm 2030”.

Trong ba năm qua, Trung Quốc chưa thông qua dự án hạt nhân mới nào. Chỉ đến đầu năm nay, chính phủ mới đồng ý thực hiện hai dự án lò phản ứng hạt nhân mới tại Đông Nam Trung Quốc.

Trung Quốc từng lên kế hoạch đến năm 2020 khai thác 58 gigawatts năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, tiến độ chậm đồng nghĩa với việc khó có khả năng đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Trung Quốc dự định đến năm 2030 tăng năng lượng sạch lên mức chiếm 20% tổng năng lượng tiêu thụ.

Trung Quốc đang hướng tới công nghệ lò phản ứng tiên tiến và đã đuổi kịp Mỹ và Pháp trong việc xây dựng mẫu lò phản ứng hạt thân thế hệ thứ 3.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.