Trọng tâm chuyến đi Mỹ dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc của Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 9 để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), tờ Indian Express ngày 13/8 dẫn nguồn tin cho biết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung ở Washington. Ảnh: ANI/TTXVN

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Một quan chức Ấn Độ am hiểu vấn đề cho hay quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Thông thường, các quốc gia đều dành suất phát biểu trong Phiên thảo luận chung tại Đại hội đồng, vì vậy tên của “người đứng đầu chính phủ” Ấn Độ đã xuất hiện trong danh sách diễn giả tạm thời ngày 26/9.

“Danh sách này sẽ được điều chỉnh", quan chức nói, đồng thời nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức về việc ông Modi có tham dự hay không.

Kỳ họp Đại hội đồng LHQ sẽ khai mạc ngày 9/9, song phiên tranh luận chung - cuộc họp thường niên của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ - sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 29/9.

Theo Indian Express, dù lý do chính thức của chuyến đi là tham dự cuộc họp LHQ tại New York, mục tiêu trọng tâm sẽ là đàm phán với Tổng thống Trump nhằm giải quyết các bất đồng thương mại và thuế quan, vốn đã gây ra một số rạn nứt trong quan hệ song phương.

Thông tin về khả năng chuyến thăm được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ nhằm trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu của Nga. Động thái này nâng tổng thuế suất đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ lên 50% - một trong những mức cao nhất áp dụng cho đối tác thương mại của Washington.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington đã đổ vỡ sau năm vòng làm việc, do bất đồng về việc mở cửa ngành nông nghiệp và sữa của Ấn Độ, cũng như vấn đề chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga.

Ngày 12/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết một số thỏa thuận thương mại lớn vẫn đang chờ ký kết, trong đó có với Thụy Sĩ và Ấn Độ. Tuy nhiên, ông nhận định New Delhi “hơi ngoan cố” trong đàm phán với Washington.

Phát biểu trên chương trình Kudlow của Fox Business Network, ông Bessent bày tỏ hy vọng chính quyền Tổng thống Trump có thể hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại vào cuối tháng 10. “Điều này là tham vọng, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang ở một vị thế tốt,” ông nói, đồng thời tin tưởng “có thể đạt được các điều khoản quan trọng với tất cả các đối tác then chốt".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.