Trồng mận ở Sơn La gặp nhiều khó khăn 

Đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng sương muối làm cho nhiều diện tích hoa màu, cây trồng bị thiệt hại nặng nề; trong đó có cây mận.
Chú thích ảnh
Mận hậu Sơn La. Ảnh minh họa: Nguyễn Cường/TTXVN

Không những thế, hạn hán kéo dài khiến cho năng suất và chất lượng mận quả giảm nhiều so với năm trước. Mận tam hoa lại chín sớm nên khi thu hoạch gặp mưa đá dẫn tới bị mất mùa; cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến ít người mua, mận mất giá nhiều so với mọi năm. Vì thế, người trồng mận ở xã Chiềng Cọ nói riêng và thành phố Sơn La nói chung đang gặp nhiều khó khăn vì đó là nguồn thu nhập chính của họ. 

Chiềng Cọ là xã có diện tích trồng mận (mận tam hoa và mận hậu) nhiều nhất hiện nay ở thành phố Sơn La, với diện tích hơn 900 ha. Do mận tam hoa chín sớm hơn mận hậu nên trung bình hàng năm, sản lượng mận tam hoa của xã Chiềng Cọ đạt khoảng 1.200 tấn, với giá bán luôn ổn định từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg. Năm nay, do hạn hán kéo dài nên quả mận bé, cộng thêm bị mưa đá liên tục nên chỉ đạt khoảng 700 tấn.

Thời điểm hiện tại, giá mận tam hoa ở thành phố Sơn La mua tại vườn chỉ từ 1.000 đến hơn 5.000 đồng/kg tùy loại. Đối với người trồng mận ở thành phố Sơn La, đây là mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.  

Gia đình chị Hoàng Thị Bun ở bản Hôm, xã Chiềng Cọ trong vụ mận năm nay đã không thể thuê người hái. Chị và các thành viên trong gia đình phải tranh thủ hái mận xanh để bán, bởi nó có giá hơn khi chín. Theo chị Bun, mùa thu hoạch mận tam hoa năm nay đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không bán được, bởi không có thương lái đến mua và việc lưu thông hàng hóa không được thuận lợi. Mận đang chín rụng đầy vườn.

Nhiều hộ trồng mận khác ở xã Chiềng Cọ cũng đang lo lắng vì năng suất và sản lượng quả mận giảm. Ông Lù Văn Sáng ở bản Muông cho hay, năm nay bị hạn bán nên quả mận tam hoa bé hơn mọi năm và giá bán tại vườn chỉ ở mức 2.000 đồng/kg.  

Những năm trở lại đây, cây mận đã trở thành cây trồng chủ lực và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân thành phố Sơn La. Nếu bán được giá, trung bình một vụ mận đem lại thu nhập cho người dân từ 70 - 80 triệu đồng. Năm nay, không chỉ mất mùa, mận lại mất giá khiến người trồng mận nơi đây vô cùng khó khăn. Nhất là trận mưa đá xảy ra ở thành phố Sơn La vào sáng 11/4 khiến nhiều diện tích mận tam hoa đang cho thu hoạch bị rụng, gây thiệt hại nặng nề hơn cho người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ Cà Văn Danh, trận mưa đá kèm theo giông lốc sáng 11/4, đã gây thiệt hại hơn 230 ha diện tích mận tam hoa và sản lượng thiệt hại trên 350 tấn quả. Trước tình hình thiên tai và dịch bệnh, chính quyền xã đã kiến nghị với các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ người dân để ổn định cuộc sống.

Sơn Ca  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.