Trồng dứa giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nông dân, thông qua việc chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, thời gian gần đây huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình trồng dứa MD2. Bước đầu cây phát triển tốt, cho thu nhập ổn định, mở ra hướng đi mới thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng đất khó này.
Chú thích ảnh
Một vườn trồng dứa tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây thử nghiệm mô hình trồng dứa MD2 tại thôn Nước Tang, xã Sơn Bua với diện tích 500 m2 dứa MD2, quy mô 2.500 cây. Sau 18 tháng gieo trồng, hiện cây sinh trưởng và phát triển tốt, thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương và đã cho thu hoạch đợt đầu tiên. 

Anh Đinh Văn Mong - hộ dân được chọn thực hiện thí điểm mô hình chia sẻ, bình quân mỗi quả dứa có có trọng lượng từ 1-1,5 kg với 2.500 cây thì gia đình thu về hơn 3,5 tấn. Dứa thương phẩm tại vườn có giá từ 12.000 - 15.000 đồng/kg thì cùng với tiền bán chồi giống (khoảng 1.000 đồng/chồi). Sau khi trừ hết các khoản chi phí như làm đất, nhân công lao động, cây giống, phân bón,… người trồng vẫn có lãi khoảng 5,5 triệu đồng/500m2.

So với cây sắn, cây keo thì dứa cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong năm đầu tiên do phải đầu tư chi phí nhiều, nên lợi nhuận thấp hơn nhưng từ mùa thứ 2 do không phải mất phí mua giống nên lợi nhuận sẽ cao hơn. Sắp tới, gia đình sẽ nhân rộng ra một số vườn khác để tăng thu nhập - anh Mong cho hay. 

Chú thích ảnh
Vườn dứa được trồng thí điểm tại xã Sơn Bua (Sơn Tây, Quảng Ngãi).

Chị Lê Thị Phương, thôn Đắc Trên, xã Sơn Dung cho biết, thấy giống dứa MD2 này thơm, ngon, nên đặt 500 cây giống đem về trồng thử trong vườn đồi của gia đình. Đến nay, vườn dứa đã cho thu hoạch mùa thứ 2. Để tận dụng diện tích, chị Phương trồng dứa xen với bưởi, mít để lấy ngắn nuôi dài. Với đất đồi núi thì cách trồng này có ưu thế hơn hẳn trồng chuyên canh bởi giảm được cỏ dại, cho thu nhập đồng thời của nhiều loại cây. 

Theo chị Phượng, cây dứa dễ trồng, ít sâu bệnh, tốn ít công chăm sóc và thích hợp với nhiều vùng đất khác nhau, nhất là vùng gò đồi. Thời gian thu hoạch dứa kéo dài từ 2-3 tháng, nên có thể chủ động đầu ra cho sản phẩm. Từ khi trồng đến khi thu hoạch từ 14-16 tháng, nhưng từ vụ sau thì rút ngắn còn 12 tháng.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, huyện Sơn Tây đang vận động nhân dân tận dụng chồi giống thu được tiếp tục triển khai trồng lại trên diện tích đã có và nhân diện rộng. Ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây cho biết, qua thực tế thí điểm mô hình cũng như một số nông dân trên địa bàn huyện tự trồng cho thấy, cây dứa MD2 thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng huyện Sơn Tây, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Chú thích ảnh
Mỗi quả dứa MD2 thường có trọng lượng từ 1 đến 1,5kg.

Để nhân ra diện rộng, Ủy ban nhân dân huyện đã giao các phòng chức năng tính toán kỹ, chặt chẽ từ các khâu, trồng, chăm sóc để phát huy hiệu quả mô hình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân cách trồng, chăm sóc cũng như tìm đối tác tiêu thụ ổn định để phát huy hiệu quả kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Cây dứa MD2 là một trong những loại cây phù hợp, có triển vọng, mở ra hướng mới cho nông dân Sơn Tây chọn để chuyển đổi từ vườn tạp, đất vườn đồi kém hiệu quả, nhằm tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.