Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương thăm Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 27/8, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink, đã gặp Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn, để thảo luận về một loạt vấn đề đang tồn tại, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kritenbrink tới sân bay quốc tế ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/8/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong cuộc hội đàm, 2 quan chức này đã tái khẳng định cam kết của Hàn Quốc và Mỹ đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Kritenbrink cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với sáng kiến của Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm giúp cải thiện nền kinh tế Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng thực hiện các bước tiến tới phi hạt nhân hóa. Hai bên cũng nhất trí duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó cao với mọi diễn biến trong khu vực.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink tiến hành chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc, bắt đầu từ hôm 25/8. Chuyến đi của ông diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do Ulchi (UFS) hôm 22/8 vừa qua.

Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đã bị đình trệ kể từ năm 2019. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã phóng hơn 30 tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo trong 18 vụ phóng. Mới đây nhất, sáng 17/8, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 2 tên lửa hành trình. Giới chức Hàn Quốc và Mỹ nhận định Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.