Trợ lực để nông dân Cà Mau vươn lên thoát nghèo

Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại Cà Mau đạt trên 42 tỷ đồng. Số tiền này đã hỗ trợ thực hiện 230 dự án cho hơn 4.600 hộ hội viên, nông dân vay để phát triển sản xuất và hàng nghìn lao động nông thôn nhàn rỗi đã có việc làm.

Nguồn vốn Quỹ Hộ trợ nông dân đã trợ lực giúp nhiều nông dân tại Cà Mau vươn lên làm kinh tế thành công và thoát nghèo. 

Chú thích ảnh
Người dân xã Tân Hải, tỉnh Cà Mau tích cực sản xuất để giảm nghèo. Ảnh minh họa: baocamau.com.vn

Nhiều dự án hiệu quả

Thực hiện đề án “Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014 - 2020”, Ban Thường vụ Hội Nông dân dân tỉnh Cà Mau đã xác định rõ hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân là giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nhằm xóa đói giảm nghèo, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề. Hoạt động của quỹ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp…

7 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã xây dựng, ban hành và thực hiện đề án hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả cao nhất. Bà Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau chia sẻ, trước khi thực hiện dự án, kinh tế của hội viên, nông dân gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, nhàn rỗi lao động, chưa được tiếp cận khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ khi hội tổ chức xây dựng mô hình dự án có nhiều khởi sắc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân, từ đó góp phần tăng thu nhập đạt bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Các thành viên tham gia thực hiện dự án đã thống nhất liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nổi bật như: Mô hình nuôi tôm tít bằng lồng; nuôi sò huyết thương phẩm; nuôi tôm 2 giai đoạn; trồng nấm rơm, ủ phân hữu cơ; trồng rau an toàn…

Trong xây dựng mô hình dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ Hội nghề. Trước khi triển khai mô hình dự án, các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dịch vụ vật tư nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Từ đó, các mô hình dự án được tiếp cận từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả khá cao đã được nhân rộng.

Đến nay, từ hoạt động của các mô hình dự án của Quỹ, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thành lập được 230 tổ hợp tác, 17 hợp tác xã, 591 tổ hội nghề nghiệp, 13 chi hội nghề nghiệp. Hoạt động của các mô hình cũng góp phần thực hiện tiêu chí 13 về chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm

Tổng kết hiệu quả vay vốn quỹ Hỗ trợ nông dân sau 7 năm, nhiều mô hình, dự án đạt hiệu quả cao được nhân rộng như: Nuôi sò huyết thương phẩm, nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi cá chình cá bống tượng, nuôi cá đồng, trồng màu, trồng dưa lưới... nhiều hộ thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm.

Tại ấp Má Tám, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, số tiền 300 triệu đồng cho 15 hộ vay để nuôi sò huyết thương phẩm, đã giúp cải thiện kinh tế cho nhiều hộ dân nơi đây. Ông Nguyễn Mai Hằng, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi sò huyết thương phẩm ấp Má Tám cho biết: Trước khi thực hiện dự án, đời sống kinh tế của nông dân gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn sản xuất, chưa được tiếp cận khoa học - kỹ thuật. Từ khi Hội tổ chức xây dựng mô hình dự án, hoạt động sản xuất của bà con có nhiều khởi sắc, lợi nhuận đã tăng lên.

Bà Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình thực hiện đề án, Ban Thường vụ Hội các cấp đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Ban Vận động trong xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm để tiếp nhận được nguồn vốn ủy thác, đồng thời gắn kết giữa việc cho vay vốn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tổ chức hội các cấp thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân; đồng thời phát huy vai trò của Trưởng ấp trong phối hợp thực hiện hoạt động vay vốn tại cơ sở, nhất là công tác tham gia họp bình xét tại Chi hội.

Tuy nhiên, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vẫn còn hạn hẹp, chỉ đáp ứng được phần nhỏ trong tổng nhu cầu cần vốn của hội viên, nông dân. Ngoài ra, một số huyện, cơ sở từng thời điểm chưa quan tâm sâu sát trong nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân về tuyên truyền, vận động Quỹ, kết quả từ nguồn vốn ngân sách cấp vẫn còn ít...

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau xác định cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg trong cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, mở rộng quy mô vốn, đổi mới nội dung hoạt động của Quỹ, đảm bảo nguồn vốn được bảo toàn, phát triển và hỗ trợ có hiệu quả nhu cầu vốn của hội viên nông dân.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.