Trợ lực cho các vận động viên ở Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT đã thực hiện sứ mệnh nhiều ý nghĩa của mình.

Với vai trò Nhà tài trợ Vàng của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu với học sinh Đông Nam Á về phong trào giáo dục thể chất, thể thao trường học, sức khỏe học đường tại Việt Nam và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ khu vực tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa.

“Tập đoàn TH hạnh phúc vì đồng hành cùng thế hệ trẻ của ASEAN tại sự kiện này. Hôm nay, chúng ta cùng nâng cao ý thức về sức khỏe học đường, tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao hợp lý, kết hợp với dinh dưỡng lành mạnh – đặc biệt là nguồn dinh dưỡng cân bằng và có giá trị từ sữa tươi sạch giúp cơ thể phát triển, khỏe mạnh và phòng chống bệnh tật”, ông Arghya Mandal – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH, Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh vận động viên sử dụng nhãn hàng TH:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
LV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.