Trình làng tàu siêu tốc đầu tiên trên thế giới chạy nhanh hơn máy bay

Hình ảnh về phương tiện siêu tốc chở khách đầu tiên đạt vận tốc hơn 1.100 km/giờ đã được công bố ngày 2/10 tại thành phố Cadiz Tây Nam Tây Ban Nha.
Chú thích ảnh
Phương tiện Hyperloop hoàn thiện của công ty HTT. Ảnh: Reuters

Theo công ty Công nghệ vận tải Hyperloop (HTT), tàu Hyperloop được thiết kế để vận chuyển hành khách với tốc độ siêu nhanh thông qua các đường ống gắn cảm ứng từ.

“Ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu loại phương tiện vận chuyển mới được làm từ loại vật liệu composite công nghiệp chất lượng cao. Điều này sẽ khiến cỗ máy Hyperloop trở thành loại phương tiện vận chuyển an toàn nhất trên thế giới”, Rafael Contreras - người đồng sáng lập kiêm Chủ tịch HTT cho biết.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành HTT Dirk Ahlborn (phải), Chủ tịch Rafael Contreras (giữa) và Chủ tịch Bibop Gresta chụp ảnh trước tàu siêu tốc Hyperloop. Ảnh: Reuters

Giám đốc Điều hành HTT Dirk Ahlborn bày tỏ hy vọng một hệ thống Hyperloop đầy đủ sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động trong ba năm tới. "Trong ba năm, bạn và tôi, chúng ta có thể đi trên một chiếc Hyperloop," Dirk Ahlborn trả lời kênh CNBC.

Ông Ahlborn cho biết loại phương tiện này sẽ là một phần của “hệ thống giao thông hiệu quả nhất từng được xây dựng”.

Video timelapse quá trình chế tạo một tàu Hyperloop (nguồn: HTT):

Có tên gọi "Quintro One", phương tiện Hyperloop của công ty HTT được làm từ vật liệu composite thông minh hai lớp, giúp tăng cường khả năng đàn hồi và trọng lượng chỉ còn 5 tấn. Với chiều dài 32 mét, Quintro One sẽ là một phần trong đoàn tàu có khả năng di chuyển xuyên quốc gia trong thời gian kỷ lục.

Phương tiện này có thể giúp rút ngắn hành trình từ thành phố Los Angeles đến Las Vegas từ 1 tiếng 10 phút xuống chỉ còn 20 phút. Một khoang Quintro One có khả năng chứa từ 28 đến 40 hành khách.

"Năm 2019, loại phương tiện này sẽ được tối ưu hóa hoàn toàn và sẵn sàng đưa đón hành khách", Bibop Gresta, Chủ tịch kiêm người đồng sáng lập HTT xác nhận.

Hyperloop là hệ thống giao thông tốc độ cao, có cơ chế hoạt động vào cảm ứng điện từ. Bên trong đường ống áp suất thấp, phương tiện phóng đi có thể đạt vận tốc hơn 1.100 km/h nhờ đệm không khí tạo ra bởi máy nén khí giúp giảm ma sát. Giám đốc Điều hành tập đoàn Tesla Elon Musk cho biết ông nghĩ ra ý tưởng này trong năm 2013.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.