Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, ngày 20/5 Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Triều Tiên.
Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân ảnh 1

Tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất kiểu mới Hwasong-12 được phóng thử tại Triều Tiên ngày 14/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc rằng Mỹ đang thúc đẩy một âm mưu áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép với Triều Tiên, qua đó làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Quan chức này tuyên bố: “Mỹ càng gia tăng sức ép với chúng ta thì chúng ta sẽ càng tăng cường nỗ lực nâng cao khả năng răn đe hạt nhân”.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, phản ứng trên của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân của mình mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới tuyên bố rằng Mỹ không hề có ý định tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Lâu nay Triều Tiên vẫn nhấn mạnh, việc họ phát triển các loại vũ khí hạt nhân là để xây dựng khả năng răn đe trước chính sách thù địch của Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).