Triều Tiên tuyên bố thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, ngày 23/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc “mạnh mẽ hơn nữa”.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong đáp từ gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/9, sau khi khi Chủ tịch Trung Quốc gửi điện chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Đảng Lao động và Chính phủ Triều Tiên kiên định mục tiêu tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Trung Quốc theo yêu cầu của thời đại. Ông cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chúc mừng Quốc khánh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây, ông đã cảm nhận sự ủng hộ bền vững và tình hữu nghị đặc biệt từ phía Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày Quốc khánh Triều Tiên 9/9, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Triều Tiên và chung tay thúc đẩy tình hữu nghị song phương.

Trường Giang -  Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.