Triều Tiên trưng bày 'chiến lợi phẩm' tàu Mỹ

Nhân kỷ niệm 60 năm khép lại Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trưng bày tàu USS Pueblo của Mỹ tại triển lãm ở một viện bảo tàng mới được tân trang của nước này.
Nhân kỷ niệm 60 năm khép lại Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trưng bày tàu USS Pueblo của Mỹ tại một viện bảo tàng mới được tân trang của nước này.
Triều Tiên trưng bày 'chiến lợi phẩm' tàu Mỹ ảnh 1

Tàu chiến của Mỹ neo đậu bên bờ sông ở Bình Nhưỡng.


Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng sẽ làm sáng tỏ nghi vấn tàu USS Pueblo bị nước này bắt giữ từ thập niên 1960 trên bờ biển phía Đông vì cho rằng đây là tàu do thám của Mỹ. Tàu USS Pueblo neo đậu trên sông Pothong và được coi là chiến lợi phẩm lớn nhất của Triều Tiên thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Bình Nhưỡng coi đây là biểu tượng của tinh thần chống đế quốc Mỹ trong quá khứ và nay là hiện thân cho sức mạnh của nước này trong kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân - tên lửa nhằm đối phó với các mối đe dọa cùng thái độ thù địch của Washington.Trên thực tế, USS Pueblo là tàu chiến duy nhất của Mỹ bị một nước khác thu giữ, và hiện vẫn nằm trong danh sách các tàu đang công tác của Hải quân Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều Tiên không mấy tốt đẹp như  hiện nay, Washington không thể hiện nhiều nỗ lực nhằm đưa con tàu này trở về.T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.