Triều Tiên trình diễn tên lửa tầm bắn 12.000km tại lễ duyệt binh

Chiều 10/10, trong diễn văn khai mạc lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (10/10/1945-10/10/2015), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã không trực tiếp đề cập đến chương trình hạt nhân của nước này.
Theo giới phân tích, đây nhiều khả năng là cử chỉ ngoại giao hòa giải đối với Trung Quốc khi Bắc Kinh cử nhân vật số 5 của Trung Nam Hải - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn (Liu Yunshan) - tham dự lễ duyệt binh trên.
Triều Tiên trình diễn tên lửa tầm bắn 12.000km tại lễ duyệt binh ảnh 1

Binh sĩ và xe quân sự Triều Tiên chuẩn bị tiến vào Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 10/10. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Cùng ngày, truyền thông nước ngoài dẫn lời giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho ra mắt loại tên lửa đạn đạo liên lục địa di động và được lắp loại đầu đạn cải tiến trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng. Loại tên lửa mang tên KN-08 này được cho là có tầm bắn lên đến 12.000 km, có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Một quan chức quân sự giấu tên nói: “Triều Tiên cho ra mắt loại tên lửa KN-08 có đầu đạn hình tròn...Cần phải phân tích thêm thì mới đánh giá được liệu Bình Nhưỡng đã có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa này hay chưa”.Ngoài tên lửa KN-08, một loại hệ thống phóng rốcket đa nòng được cải tiến có thể bắn tới các tỉnh miền Trung của Hàn Quốc và nhiều máy bay không người lái cũng được phô diễn trong lễ duyệt binh được tổ chức để chào mừng lễ kỷ niệm trên. Tuy nhiên, người ta không thấy xuất hiện loại tên lửa đạn đạo có thể được bắn từ tàu ngầm mà Bình Nhưỡng từng tuyên bố rằng họ đã thử thành công hồi tháng 5 vừa qua.
TN (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.