Triều Tiên triển khai tàu ngầm bắn tên lửa đạn đạo

CHDCND Triều Tiên đã triển khai một tàu ngầm mới có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, đồng thái làm gia tăng hơn nữa những quan ngại về khả năng phát triển tên lửa và đe doạ hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin quân sự và chính phủ tại Seoul ngày 2/11 cho hay CHDCND Triều Tiên đã triển khai một tàu ngầm mới có khả năng bắn tên lửa đạn đạo, đồng thái làm gia tăng hơn nữa những quan ngại về khả năng phát triển tên lửa và đe doạ hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên triển khai tàu ngầm bắn tên lửa đạn đạo ảnh 1

Tàu ngầm lớp Golf II.

Một nguồn tin chính phủ giấu tên nói Triều Tiên đã “nhập khẩu một tàu ngầm lớp Golf thời Liên Xô trước đây và tân trang. Loại tàu này, do Liên Xô sản xuất năm 1958 và đã ngừng sử dụng năm 1990, dài 67 m, rộng 6,6 m và trọng lượng rẽ nước 3.000 tấn".

Trên thực tế, tàu ngầm lớp Golf II trọng tải 3.500 tấn của Nga mang theo SLBM R-21, sử dụng nhiên liệu đẩy lỏng với đầu đạn nặng 1.180 kg và tầm bắn tối đa 1.420 km.

Nguồn tin xác định tàu ngầm mới của Triều Tiên chính là những gì mà trang web 38 độ Bắc của Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins đưa tin hồi tháng trước về "một tàu ngầm chưa xác định" thả neo trong khu vực lưu trú tàu thuyền tại Xưởng đóng tàu Sinpo, khi xem xét các hình ảnh chụp qua vệ tinh".

Một nguồn tin khác cho hay trong một động thái để gắn kết một tên lửa trên tàu ngầm mới, Bình Nhưỡng đã cho thực hiện hàng chục cuộc thử nghiệm cả trên mặt đất và trên biển.

Nguồn tin nêu rõ: "Theo phân tích các hình ảnh vệ tinh mà trang web 38 độ Bắc tiết lộ, một cơ sở thử nghiệm mặt đất cho việc triển khai SLBM đã được lên kế hoạch và thực hiện tại nhà máy đóng tàu Sinpo", và hơn chục cuộc thử nghiệm được yêu cầu để hoàn thiện công nghệ trên.

Bày tỏ mối quan ngại an ninh trong bối cảnh Bình Nhưỡng cũng đang tiến hành việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo, một chuyên gia quân sự tại Seoul nói: "Sẽ phải mất 1-2 năm trước khi Triều Tiên hoàn tất bài kiểm tra cho việc phóng các tên lửa đạn đạo từ biển".


TN

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.