Triều Tiên trao trả hài cốt binh lính Mỹ giúp xây dựng lòng tin song phương

Ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết việc Triều Tiên trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 sẽ giúp xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia.
Triều Tiên trao trả hài cốt binh lính Mỹ giúp xây dựng lòng tin song phương ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp ở Washington, DC ngày 21/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo mới được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, ông Pompeo nhấn mạnh việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ tử trận ở Triều Tiên không chỉ quan trọng với các thân nhân họ ở Mỹ mà còn góp phần xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia.
Chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Pompeo cũng cho biết Việt Nam đã trao trả hài cốt 2 binh lính Mỹ trước khi ông tới Hà Nội vào ngày 8/7. Ngoại trưởng Mỹ viết: "Hành động tương tự diễn ra 45 năm trước đã giúp xây dựng lòng tin giữa hai quốc gia. Ngày nay, chúng tôi có một mối quan hệ vững chắc. Triều Tiên cũng đã cam kết sẽ trao trả hài cốt các binh sĩ".
Hiện Ngoại trưởng Mỹ đang có mặt tại Hà Nội sau 2 ngày làm việc tại Bình Nhưỡng nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Sau các buổi làm việc, ông Pompeo cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc thảo luận vào ngày 12/7 tới về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ.
Hơn 36.500 binh lính Mỹ đã tử trận trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Các thống kê của quân đội Mỹ cho thấy khoảng 7.700 lính Mỹ vẫn bị coi là mất tích trong khi theo Lầu Năm Góc, Bình Nhưỡng trước đây từng nói rằng họ lưu giữ khoảng 200 bộ hài cốt binh lính Mỹ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.