Triều Tiên tố Mỹ mang máy bay ném bom hạt nhân đi tập trận

Triều Tiên đã chỉ trích Hoa Kỳ sử dụng máy bay chiến đấu có khả năng ném bom hạt nhân trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Động thái này dường như liên quan đến việc hủy bỏ chuyến thăm đến Bình Nhưỡng của ông Robert King, đặc phái viên Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền Triều Tiên.
Ngày 31/8, CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích Hoa Kỳ sử dụng máy bay chiến đấu có khả năng ném bom hạt nhân trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Triều Tiên tố Mỹ mang máy bay ném bom hạt nhân đi tập trận ảnh 1

Máy bay ném bom tàng hình B-2 bay tại căn cứ không quân của Mỹ ở Pyeongtaek, phía nam thủ đô Seoul, sẽ tham gia tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN

Động thái này dường như liên quan đến việc hủy bỏ chuyến thăm đến Bình Nhưỡng của ông Robert King, đặc phái viên Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền Triều Tiên.Theo tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng việc Hoa Kỳ sử dụng máy bay ném bom chiến lược có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đã làm xáo trộn bầu không khí đối thoại.Hôm 30/8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Chính phủ Triều Tiên đã rút lại lời mời đặc phái viên Robert King, người đã lên kế hoạch đến Bình Nhưỡng trong cùng ngày để thương lượng về việc trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ ở Triều Tiên.*Pakistan lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa KỳTrong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ ngày 31/8 vào khu vực Mir Ali của Bắc Waziristan làm ít nhất bốn người thiệt mạng.Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Những cuộc tấn công đơn phương này là sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan. Chính phủ Pakistan vẫn kiên quyết cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là phản tác dụng, cướp đi sinh mạng của thường dân vô tội và được cho là sự vi phạm nhân quyền".Trong khi đó, hãng Kyodo dẫn các nguồn tin chính thức cho hay đã có ba người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công trên. Những người này được cho là thành viên phong trào ly khai Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, giáp với các khu vực Gilgit và Baltistan ở miền Bắc Pakistan.TN (Theo THX/Kyodo)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.