Triều Tiên tìm cách đưa mặt nạ phòng độc tới Syria

CHDCND Triều Tiên đã tìm cách xuất khẩu mặt nạ phòng độc tới Syria nhưng lô hàng này bị chặn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vũ khí và đạn dược.

CHDCND Triều Tiên đã tìm cách xuất khẩu mặt nạ phòng độc tới Syria nhưng lô hàng này bị chặn lại ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vũ khí và đạn dược.

Triều Tiên tìm cách đưa mặt nạ phòng độc tới Syria ảnh 1

Một nhà hoạt động đeo mặt nạ phòng độc tại Zamalka. Ảnh chụp ngày 22/08/2013 - Reuters

Tờ nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản số ra hôm nay dẫn nguồn tin tình báo Nhật Bản, Hàn Quốc và quân đội Mỹ cho biết, một con tàu của Triều Tiên treo cờ Libya, được nhận diện là Al En Ti Sar, đã rời Triều Tiên để tới Syria hồi đầu năm. Quân đội Mỹ đã phối hợp với các nước khác theo dấu con tàu này.

Tàu Al En Ti Sar đi qua Dardanelles ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 3/4 và bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ kiểm tra sau khi được phía Mỹ mật báo. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ 1.400 khẩu súng lục và súng trường, khoảng 30.000 viên đạn cùng nhiều mặt nạ phòng vũ khí hóa học trên tàu.

Chính quyền Mỹ tin rằng con tàu đang định dỡ hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, và từ đây hàng hóa sẽ được chuyển bằng đường bộ tới tay chính quyền của Tổng thống Assad.

Cũng theo tờ Sankei, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ thuyền trưởng, sau đó kết tội ông này sau khi ông ta thừa nhận con tàu đến từ Triều Tiên và chở vũ khí cho Syria.

T.H

 

(AFP)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài.