Triều Tiên tiếp tục phóng quả đạn ra vùng biển phía Đông

Sáng 30/1, các phương tiện truyền thông đưa tin Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả đạn ra vùng biển phía Đông của nước này.
Chú thích ảnh
Một vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên. Ảnh tư liệu (do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 18/1/2022): YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nước này cho biết, sáng 30/1, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả đạn chưa xác định chủng loại ra phía Biển Nhật Bản (biển Đông Bán đảo Triều Tiên).

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đây dường như là vụ thử tên lửa thứ 7 do Triều Tiên thực hiện trong vòng 1 tháng qua. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ phóng tên lửa, bao gồm cả tên lửa hành trình dẫn đường chiến thuật, tên lửa tầm xa. tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa và tên lửa siêu vượt âm.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ các vụ thử trên do Học viện Khoa học quốc phòng của Triều Tiên tiến hành. Các vụ thử nhằm "hiện đại hóa hệ thống tên lửa hành trình tầm xa cũng như để xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, được tiến hành lần lượt vào ngày 25 và 27/1".

Theo KCNA, trong vụ thử nhằm hiện đại hóa tên lửa hành trình tầm xa, 2 tên lửa đã bay qua vùng biển phía Đông Triều Tiên và nhằm trúng mục tiêu là hòn đảo cách đó 1.800 km. Trong vụ thử xác nhận hỏa lực của đầu đạn thông thường sử dụng cho tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, 2 tên lửa cũng nhằm trúng hòn đảo mục tiêu. KCNA cho biết thêm Học viện Khoa học quốc phòng khẳng định "sẽ tiếp tục phát triển các đầu đạn có uy lực lớn có khả năng thực hiện chức năng và nhiệm vụ chiến đấu”.

KCNA ngày 31/1 cho hay nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung xa Hwasong-12 ngày 30/1. Vụ thử nhằm mục đích đánh giá loại tên lửa đang được sản xuất và triển khai này, cũng như xác định độ chính xác nói chung của hệ thống vũ khí.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 30/1 đã bay 800 km và đạt độ cao nhất 2.000 km. Quả tên lửa được phóng đi từ khu vực tỉnh Jagang của Triều Tiên về phía bờ biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn gây sức ép với cả Mỹ và Hàn Quốc, phát đi thông điệp rằng nước này vẫn đang phát triển vũ khí và việc phớt lờ Bình Nhưỡng sẽ khiến tình hình phức tạp. Các quan chức phụ trách vấn đề Bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm trong ngày 30/1 về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên diễn ra trước đó cùng ngày.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm, đặc phái viên Hàn Quốc Noh Kyu-duk cùng người đồng cấp Mỹ Sung Kim cho rằng vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là thách thức đối với nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại giao. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, hai bên cũng nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm sớm nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm riêng rẽ giữa ông Nok với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi, hai bên nhất trí tiếp tục “liên hệ và hợp tác chặt chẽ” để giữ cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong tầm kiểm soát.

Thanh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.