Triều Tiên tiếp tục nhấn mạnh điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/11 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ vấn đề hạt nhân sẽ không được đưa ra thảo luận khi đàm phán với Mỹ được nối lại, trừ phi vấn đề Washington từ bỏ “chính sách thù địch” được đưa vào chương trình nghị sự. 
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Khu vực An ninh chung Panmunjom trong Khu phi quân sự chia cách hai miền Triều Tiên, ngày 1/7/2019, Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức ở Singapore tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cùng hợp tác hướng tới hoàn tất tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình diễn ra chậm do những bất đồng về mức độ Triều Tiền phi hạt nhân hóa để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt và những nhượng bộ khác của Mỹ.

Tháng trước, hai nước đã tiến hành cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Thụy Sĩ, song không đạt thỏa thuận nào. Triều Tiên đã đặt thời hạn chót chỉ chờ đến cuối năm nay để phía Mỹ đưa ra một đề xuất có thể chấp nhận được.

Liên quan vấn đề trên, trong một phát biểu cùng ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho rằng “không ai có thể lạc quan về Triều Tiên”. Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã liên tục thử tên lửa hơn 20 lần trong năm nay, trong đó có những loại tên lửa đạn đạo mới và một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. 

Ông Kono đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và người đồng cấp Jeong Kyeong-doo. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng lần thứ 6 (ADMM+) tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. 

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản được đưa ra ngay sau khi Washington và Seoul công bố hoãn các cuộc diễn tập quân sự song phương trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực hòa bình với Bình Nhưỡng.

Cũng bên lề ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp New Zealand Ron Mark đã có cuộc hội đàm về hợp tác quốc phòng song phương và tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc gặp, ông Jeong kêu gọi New Zealand tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hiện nay nhằm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và thúc đẩy hòa bình lâu dài trên báo đảo Triều Tiên. Về phần mình, ông Mark nhấn mạnh Chính phủ New Zealand cùng với cộng đồng quốc tế sẽ hỗ trợ các nỗ lực hòa bình của Seoul.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.