Triều Tiên thúc đẩy chương trình vũ khí đối phó với Mỹ

Giới phân tích nhận định Triều Tiên có thể đẩy mạnh các vụ thử vũ khí trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với nước này.

Động thái thể hiện sự bất tuân sắp tới của Triều Tiên có thể sẽ lại là dưới hình thức một vụ thử tên lửa, được dự đoán vào ngày 9/9, trùng ngày kỷ niệm Quốc khánh Triều Tiên. 

Chuyên gia quốc phòng Bernard Loo thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) ở Singapore cho rằng sẽ không có cách nào khiêu khích cộng đồng quốc tế tốt hơn là phóng thử tên lửa theo một góc thông thường. Cho tới nay, Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa theo hướng thẳng đứng.
Triều Tiên thúc đẩy chương trình vũ khí đối phó với Mỹ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un theo dõi quá trình chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 ở Bình Nhưỡng ngày 29/8. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Loo cho biết: “Khi bạn thực hiện các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, mục đích là để thử nghiệm công nghệ. Bạn không thực sự mong muốn tên lửa đánh trúng bất kỳ nơi nào, trừ mục tiêu bạn muốn nhắm vào. Khi bạn phóng tên lửa theo một góc thông thường, bạn đang phóng theo hướng mà bạn đang cố gắng nhắm trúng một thứ gì đó”. Và giống như các vụ thử trước đó, vụ thử tên lửa sắp tới của Triều Tiên có thể được thiết kế để gây ra sự tranh cãi tối đa. Hôm 5/9, Triều Tiên tuyên bố nước này đang chuẩn bị gửi thêm “các món quà” tới Mỹ nếu Washington tiếp tục các hành động khiêu khích và các nỗ lực vô ích nhằm gây áp lực đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyên gia Loo cho rằng Triều Tiên không thể sớm tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam của Mỹ. Theo ông Loo, một vụ phóng hướng tới Guam sẽ buộc tên lửa bay qua các khu vực đông dân cư của Nhật Bản. Một sai lầm có thể dẫn tới thương vong thực sự cho con người, điều mà Bình Nhưỡng muốn tránh. Trong bối cảnh Liên hợp quốc cân nhắc các biện pháp cứng rắn hơn, Triều Tiên có thể lựa chọn một trong 2 phương án: Cố gắng buộc LHQ rút các hạn chế thương mại đối với nước này bằng cách cam kết ngừng các vụ thử vũ khí, hoặc đẩy nhanh tiến độ trong các hoạt động này. Ông Loo cho rằng Bình Nhưỡng có thể chọn phương án thứ 2. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định có một yếu tố có thể loại trừ vụ thử cuối tuần này. Hãng tin Bloomberg cho rằng các trận bão địa từ xảy ra có thể khiến Triều Tiên trì hoãn bất kỳ vụ phóng tên lửa nào, đồng thời lưu ý các cơn bão này có thể gây nguy hiểm cho thiết bị điện tử, bao gồm mất dữ liệu và các phụ kiện.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).