Triều Tiên thông báo tập trận với các hệ thống chiến đấu mới

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 14/9 đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực với sự tham gia của các đơn vị phối hợp thuộc nhiều cấp của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

1409-tenlua.jpg
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 17/5/2024. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Thông tin trên được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan của Triều Tiên về phía Biển Đông ngày 12/9, một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: "Các phân đội được lựa chọn từ 5 đơn vị pháo binh và tên lửa phối hợp đã tham gia cuộc tập trận".

Theo KCNA, cuộc tập trận có sự tham gia của các hệ thống chiến đấu mới, gồm nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa hành trình chiến thuật, hệ thống pháo phản lực bắn loạt cỡ nòng lớn sử dụng đạn nhiệt áp và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Nguyên soái Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Thiếu tướng Ryu Chang Son, Cục trưởng Cục Pháo binh thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã chỉ huy cuộc tập trận.

KCNA cho biết tất cả các hệ thống tấn công tham gia cuộc tập trận đã đồng loạt đánh trúng các mục tiêu được chỉ định "với độ chính xác 100%".

KCNA dẫn lời một chỉ huy pháo binh cho biết cuộc tập trận sẽ góp phần nâng cao tinh thần binh sĩ và cải thiện năng lực "đánh sập hoàn toàn kẻ thù" bất cứ khi nào có lệnh.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.