Triều Tiên thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Sáng 3/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc tập trận mô phỏng tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được quân đội nước này tiến hành vào rạng sáng 2/9 (giờ địa phương) nhằm cảnh báo kẻ thù về mối nguy hiểm thực sự của chiến tranh hạt nhân.
Chú thích ảnh
Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng thử tên lửa hành trình của Triều Tiên, tại nhà ga Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/9/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KCNA, một đơn vị trang bị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đất nước đã tiến hành các hoạt động quân sự liên quan. KCNA lưu ý trước cuộc tập trận, đã có cuộc kiểm tra các quy trình xác thực lệnh tấn công và tình trạng hoạt động bình thường của các thiết bị kỹ thuật và cơ khí. Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa có gắn đầu đạn "hạt nhân giả" trong môi trường chiến tranh thực tế theo các thủ tục phê duyệt phóng nhanh.

Tuyên bố cho hay tiểu đơn vị tên lửa tham gia tập trận đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa này từ cửa sông Chongchon ra vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên. Đơn vị này đã thực hiện thành công nhiệm vụ tấn công khi đảm bảo các tên lửa bay dọc theo đường bay kiểu "số 8" mô phỏng quãng đường 1.500 km trong 7.672-7.681 giây tương ứng và đầu đạn "hạt nhân giả" của những tên lửa này phát nổ ở độ cao thiết lập từ trước là 150m trên bầu trời hòn đảo mục tiêu.

KCNA nêu rõ Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã ra lệnh tiến hành cuộc tập trận quân sự này để thể hiện đầy đủ ý chí và khả năng hành động nhằm ngăn chặn nỗ lực tiến hành chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.