Triều Tiên thông báo kế hoạch họp Quốc hội

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên) sẽ họp vào ngày 28/9 tới.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng, ngày 17/1/2021. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin trên cho biết phiên họp Quốc hội Triều Tiên sẽ thảo luận việc thông qua luật giáo dục thanh thiếu niên và sửa đổi kế hoạch kinh tế quốc gia, cũng như thông qua luật về các thành phố, quận và các vấn đề về tổ chức.

Sự kiện trên thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế về việc liệu có thông điệp nào gửi đến Hàn Quốc hay không, trong bối cảnh phía Triều Tiên bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều.

Ngày 24/9 vừa qua, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết Triều Tiên có thể tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và thậm chí thảo luận về khả năng diễn ra một hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nếu Seoul đối xử với Bình Nhưỡng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và "không thiên vị". Bà Kim đánh giá đề nghị  của Tổng thống Hàn Quốc là một "ý tưởng thân thiện".

Liên quan vấn đề trên, ngày 27/9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết để cải thiện quan hệ, trước hết Triều Tiên cần đưa đường dây nóng với Hàn Quốc trở lại hoạt động để tham vấn cách thức cải thiện quan hệ, bao gồm khả năng tổ chức tiếp một hội nghị thượng đỉnh. Thư ký cấp cao về truyền thông của Phủ Tổng thống, ông Park Soo-hyun nhấn mạnh nối lại hoạt động của đường dây nóng là động thái xác nhận "quyết tâm" đối thoại của Bình Nhưỡng.

Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vẫn không trả lời các cuộc gọi của Hàn Quốc qua đường dây nóng lúc 9h sáng 27/9. Trong khi đó, một quan chức quân đội Hàn Quốc cũng cho biết phía Triều Tiên không trả lời cuộc gọi qua đường dây nóng giữa quân đội hai bên.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.