Triều Tiên thông báo chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc 

Sáng 7/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin một phái đoàn Trung Quốc sẽ thăm Bình Nhưỡng và tham dự các sự kiện kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ngày 13/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo KCNA, phái đoàn Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc, do ông Lưu Quốc Trung - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc - dẫn đầu, thăm Bình Nhưỡng theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên.

Triều Tiên trước đó cho biết sẽ tổ chức duyệt binh để kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 9/9 tới.

Cuối tháng 7 vừa qua, Trung Quốc cũng đã cử một phái đoàn, do ông Lý Hồng Trung - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn đầu - đến Triều Tiên để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ký kết hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ sau đại dịch COVID-19.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.