Triều Tiên thiếu '2 mảnh ghép cuối' hoàn thiện ICBM

Một Tướng Mỹ cho rằng Triều Tiên đang thiếu “2 mảnh ghép cuối” để hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva phát biểu ngày 10/8 đánh giá tổng quan về công nghệ tên lửa của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tướng Paul Selva. Ảnh: Defense News

Tướng Paul Selva nhận định hiện Triều Tiên chưa thể sở hữu thiết bị hồi quyển cũng như hệ thống vũ trang, tra ngòi và khai hỏa đáng tin cậy có khả năng kích nổ ICBM theo mệnh lệnh.

Bên cạnh đó, Tướng Paul Selva lý giải rằng Triều Tiên hiện vẫn chưa thể nắm trong tay hai thiết bị này do nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra quyết định ngừng thử tên lửa sau những tín hiệu ngoại giao tích cực với Mỹ.

Tướng Selva cũng đánh giá trong trường hợp Triều Tiên phóng ICBM vào Mỹ, Washington có thể không phải ra tay bắn hạ nó bởi vũ khí này của Bình Nhưỡng sẽ “không thể trúng được bất cứ thứ gì”.

Chú thích ảnh
Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-15 vào tháng 11/2017. Ảnh: AFP 

Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong ngày 12/6 tại Singapore. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp gỡ trực diện nhà lãnh đạo của Triều Tiên.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.