Triều Tiên tập trận mô phỏng phản công hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở phía Đông mô phỏng tình huống phản công hạt nhân.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) giám sát cuộc tập trận tại Triều Tiên ngày 8/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra hôm 8/5 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong đó có sử dụng các hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ 600mm và tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Ka. Mục tiêu tập trận nhằm nâng cao khả năng chuyển trạng thái chiến đấu và phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hạt nhân. KCNA cho biết, cuộc tập trận còn nhằm đáp trả các cuộc tập trận hạt nhân gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc, vốn bị Bình Nhưỡng xem là hành động làm leo thang căng thẳng.

KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh cuộc tập trận đã kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống chỉ huy và phản công, đồng thời tái khẳng định cam kết liên tục nâng cao hiệu quả tấn công chính xác của các loại vũ khí tầm xa, phù hợp với môi trường an ninh và yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Trước đó, truyền thông nhà nước đưa tin ông Kim Jong Un cũng đã kiểm tra các nhà máy sản xuất đạn dược. Bình Nhưỡng mới đây cũng vừa công bố một tàu khu trục lớp 5.000 tấn tên Choe Hyon, được cho là có khả năng mang tên lửa đối đất và đối không.    

Bên cạnh các hoạt động quân sự, Triều Tiên cũng tăng cường hợp tác kinh tế với Belarus. Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn tin từ KCNA cho biết, ngày 8/5, hai nước đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng thử trong cuộc tập trận tại Triều Tiên ngày 8/5/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Triều Tiên Jong Myong Su và Phó Thủ tướng Belarus Yuri Shuleiko. Hai bên đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, máy móc, thương mại, giáo dục và y tế công cộng, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về các nội dung thống nhất.

Phái đoàn Chính phủ Belarus do Phó Thủ tướng Shuleiko dẫn đầu đến Bình Nhưỡng từ ngày 6/5 để tham dự cuộc họp. Trong khuôn khổ chuyến thăm, phái đoàn đã gặp Thủ tướng Triều Tiên Park Thae Song và thăm một số địa danh tại Bình Nhưỡng như Tháp Juche, thư viện số Đại học Kim Nhật Thành và Cung thiếu nhi Mangyongdae.

Đây là phiên họp thứ 3 của Ủy ban kể từ năm 2006. Belarus là một trong số ít quốc gia được Triều Tiên định hướng hợp tác kinh tế trong bối cảnh quốc gia Đông Á này vẫn đang phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.

Trường Giang - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Jiu Tian hay còn gọi là “bầu trời cao” là một loại thiết bay không người lái (UAV) có khả năng bay ở độ cao siêu lớn và tầm bay xa, ra mắt lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 11/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chiến sự Nga - Ukraine: 'Giáo trình sống' của Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng cuộc chiến Nga - Ukraine như một phòng thí nghiệm quân sự thực tế, nhanh chóng nghiên cứu chiến thuật thiết bị bay không người lái (UAV), phát triển vũ khí đối phó và đưa các bài học chiến trường vào huấn luyện quân đội.

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

UAV Iran đánh trúng điểm yếu của Mỹ

Việc các máy bay ném bom Mỹ đột ngột sơ tán khỏi căn cứ không quân trọng yếu ở Anh cho thấy lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang phải đối mặt với những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Chiến sự Nga - Ukraine: Vì sao các nước Nam toàn cầu đẩy mạnh nỗ lực hòa giải?

Ukraine xác nhận đã nhận được các đề xuất hòa giải từ Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Mỹ, chủ yếu hướng tới ngừng tấn công cơ sở năng lượng và bảo đảm an toàn vận tải trên Biển Đen. Đằng sau những sáng kiến này là mối lo ngày càng lớn về giá dầu, nguồn cung ngũ cốc và an toàn hàng hải khi xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu một mình lái tiêm kích Gripen sau gần 1.200 giờ bay

Hoàng hậu Thái Lan Suthida đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên trên tiêm kích JAS 39C Gripen một chỗ ngồi tại tỉnh Surat Thani, dưới sự chứng kiến của Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Sau chuyến bay, Hoàng hậu được Nhà Vua tặng hoa và trao phù hiệu vàng Gripen, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình tích lũy gần 1.200 giờ bay trên nhiều loại máy bay.