Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ), ông So Se Pyong khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này, song vẫn cần phải sẵn sàng đối phó trước với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ), ông So Se Pyong ngày 2/10 khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này, song vẫn cần phải sẵn sàng đối phó trước với các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân ảnh 1

Đại sứ Triều Tiên So Se Pyong khẳng định Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, ông So nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho đàm phán 6 bên và tôi nghĩ rằng Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đã sẵn sàng. Tuy nhiên, Mỹ không thích những cuộc đàm phán như vậy ở thời điểm hiện tại, và đó là lý do tại sao những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng không sẵn sàng đàm phán”. Ông So cũng cho hay Triều Tiên không có kế hoạch thử hạt nhân và tên lửa.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên tại thủ đô Moskva hôm 1/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông nhận thấy khả năng đàm phán về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, vốn bị đình trệ sẽ được nối lại, song cần có thời gian.

Triều Tiên từng cam kết sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân hồi năm 2005, song có vẻ như nước này đã vi phạm cam kết khi tiến hành thử nghiệm các thiết bị hạt nhân trong năm 2006 và 2009.

T.N

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.