Triều Tiên ra nghị quyết về suy tôn các thế hệ lãnh đạo

Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên đã ra nghị quyết ngày 8/5 nhằm nhất thể hóa việc suy tôn các thế hệ lãnh đạo nước này.
Triều Tiên ra nghị quyết về suy tôn các thế hệ lãnh đạo ảnh 1

Toàn cảnh một hội nghị của Triều Tiên tại Cung Văn hóa ở Bình Nhưỡng. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn tin của tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra ngày 9/5 cho biết tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 7 đang diễn ra, Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên đã ra nghị quyết ngày 8/5 nhằm nhất thể hóa việc suy tôn các thế hệ lãnh đạo nước này, trong đó gọi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là “Lãnh tụ vĩ đại”, cố Chủ tịch Kim Chính Nhật là “Lãnh tụ kiệt xuất” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước và quân đội Triều Tiên”.

Theo tờ Rodong Shinmun: “Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên quyết định suy tôn đồng chí Kim Nhật Thành vĩ đại và đồng chí Kim Chính Nhật là lãnh tụ mãi mãi của Đảng, đồng thời quyết tâm xây dựng xã hội theo chủ nghĩa Kim Nhật Thành – Kim Chính Nhật và thúc đẩy sự nghiệp thống nhất tổ quốc, tự chủ hóa dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un kính mến đi đến thắng lợi”.

Trước đó, tại các bản Hiến pháp sửa đổi năm 1998 và năm 2012, Triều Tiên đã suy tôn cố Chủ tịch Kim Nhật Thành là “Chủ tịch vĩnh viễn” của Triều Tiên và cố Chủ tịch Kim Chính Nhật là “Tổng Bí thư vĩnh viễn” của Đảng Lao động Triều Tiên.

Sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, ngày 30/12/2011, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định phong ông là “Tư lệnh tối cao”; tại Hội nghị đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 4 vào tháng 4/2012, ông được bầu là “Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư thứ nhất của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương” và tại kỳ hop lần thứ 5, Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) lần thứ 12 vào năm 2013, ông được thông qua trở thành “Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc phòng” (cơ quan quyền lực cao nhất theo Hiến pháp sửa đổi năm 2012 của Triều Tiên).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.