Triều Tiên ra mắt ICBM mới trong lễ duyệt binh hoành tráng

Tối 10/10, Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đã diễn ra tại Bình Nhưỡng. Cũng trong sự kiện hoành tráng này, Triều Tiên đã ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới Hwasong-20.
Chú thích ảnh
Các khí tài quân sự hiện đại được sử dụng tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả Hwasong-20 là "hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất".

KCNA tường thuật: “Khi tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20, hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tiến vào quảng trường, tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả vang dội lên đến đỉnh điểm”. Lễ duyệt binh đã được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10/10/1945. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã họp 8 kỳ Đại hội.

Vào tháng 9, KCNA đã đưa tin về cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao mới, đồng thời tiết lộ nó sẽ được sử dụng cho Hwasong-20 đang được phát triển. KCNA cho biết lực đẩy tối đa của động cơ này là 1.971 kilonewton.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), cuộc duyệt binh tối 10/10 tại Bình Nhưỡng cũng có sự góp mặt của tên lửa siêu vượt âm.

KCNA cũng liệt kê các loại vũ khí như tên lửa chiến lược tầm trung và tầm xa, xe tăng chủ lực Chonma-20, lựu pháo cỡ nòng 155 mm, tên lửa đất đối không và đất đối đất… xuất hiện trong cuộc duyệt binh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.