Triều Tiên ra lệnh quân đội không khai hỏa trước

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã bí mật hạ lệnh cho các đơn vị quân đội ngoài tiền tuyến không khai hỏa trước trong bất kỳ trường hợp nào, để Hàn Quốc và Mỹ không có cớ thực hiện một cuộc “tấn công trả đũa”.
Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Nhật báo "JoongAng" của Hàn Quốc số ra ngày 1/4 cho biết nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh binh sỹ nước này không nổ súng trước vào Hàn Quốc.
Triều Tiên ra lệnh quân đội không khai hỏa trước ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thảo luận kế hoạch tấn công bằng tên lửa với các quan chức nước này trong cuộc họp khẩn Bộ Chỉ huy quân sự tối cao tại địa điểm bí mật, ngày 29/3/2013. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo trên, ông Kim Jong Un đã bí mật hạ lệnh cho các đơn vị quân đội ngoài tiền tuyến không khai hỏa trước trong bất kỳ trường hợp nào, để Hàn Quốc và Mỹ không có cớ thực hiện một cuộc “tấn công trả đũa”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un gần đây đã thực hiện một loạt chuyến đi thị sát các đơn vị quân đội ở khu vực biên giới với Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.