Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra biển 

Ngày 25/3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng ít nhất một vật thể bay chưa xác định ra Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông).
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 31/7/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện vẫn chưa rõ các chi tiết về số lượng và chủng loại của vật thể này. Đây là vụ phóng thứ 2 của Triều Tiên trong vòng một tuần, sau khi Bình Nhưỡng phóng các tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía Tây vào cuối tuần qua, vốn được công bố muộn hôm 24/3.

Cùng ngày, Nhật Bản cho biết Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời gửi cảnh báo tàu thuyền trong vùng biển của nước này chú ý tới bất cứ vật thể nào rơi trên biển, cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi thấy các mảnh vỡ của tên lửa.

Phạm Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Các 'điểm nghẽn' cần vượt qua để Việt Nam phát triển công nghệ lượng tử

Trong bối cảnh công nghệ lượng tử đang chuyển nhanh từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh đầu tư dàn trải, ưu tiên bảo đảm an ninh chủ quyền, phát triển nền tảng và đào tạo nguồn nhân lực kỹ sư ứng dụng. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Tiến sĩ Ngô Chí Vinh, Giám đốc điều hành kiêm nhà khoa học cấp cao tại Công ty AlchLight LLC, bang New York (Mỹ), cho rằng Việt Nam có thể từng bước tham gia chuỗi giá trị lượng tử bằng cách tập trung vào những khâu có khả năng tạo lợi thế và giải quyết các “điểm nghẽn” của lĩnh vực này.