Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3

Bộ chỉ huy quân sự không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh Miền Bắc Mỹ đã theo dõi đường đi của tên lửa CHDCND Triều Tiên và xác định đó là một quả tên lửa đạn đạo Taepodong -2 chứ không phải Unha-3 như thông báo trước đó của Bình Nhưỡng.

Bộ chỉ huy quân sự không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh Miền Bắc Mỹ đã theo dõi đường đi của tên lửa CHDCND Triều Tiên và xác định đó là một quả tên lửa đạn đạo Taepodong -2 chứ không phải Unha-3 như thông báo trước đó của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3 ảnh 1

Phác họa vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên trên truyền hình tại trạm huấn luyện của Hàn Quốc ở Xơun, ngày 13/4. AFP/TTXVN.


“Quả tên lửa được phóng hướng về phía nam, qua biển Hoàng Hải. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, tầng thứ nhất của tên lửa đã rơi xuống vùng biển cách Seoul 165 km về phía tây. Các tầng còn lại cũng đã rơi nhưng không mảnh vỡ nào rơi xuống đất liền. Không có bất cứ vật phóng hay mảnh vỡ nào gây đe dọa”, thông báo của NORAD cho biết.

Truyền hình thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết, các mảnh vỡ đã rơi xuống vùng biển cách bờ biển phía tây Gunsan 190-210 km, gần biển Hoàng Hải. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung Hwan đã tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc cực lực phản đối hành động của Triều Tiên.

Từ Tokyo, ông Noriyuki Shikat, người phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, cho biết, giới chức Nhật chưa nhận thấy bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào từ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. “Chúng tôi nghĩ đây là một sự diễn biến đáng tiếc”, ông Shikat nói.

Trong khi đó, ông Joseph Cirincione, Chủ tịch quỹ an ninh toàn cầu The Ploughshares Fund cho biết, thất bại rõ ràng của vụ phóng tên lửa “đã cho thấy sự yếu kém của chương trình tên lửa Triều Tiên”, đồng thời nhận xét, mối đe dọa từ Bình Nhưỡng đã “bị thổi phồng”.


T.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.