Triều Tiên phóng tên lửa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách kỷ lục

Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yen cho tài khóa 2018. Đây là mức ngân sách lớn nhất từ trước tới nay trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
Triều Tiên phóng tên lửa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách kỷ lục ảnh 1

Một binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Mức đề xuất trên tăng 2,5% so với ngân sách ban đầu 5.130 tỷ een của tài khóa hiện tại (tính đến hết tháng 3/2018). Nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng.

  

Đề xuất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ mục đích tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của nước này. Theo đó sẽ triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa mới, có thể là hệ thống Aegis đặt trên bờ biển để bổ sung cho hệ thống trên biển. 

Ngoài ra, Bộ trên dự kiến dùng 47,2 tỷ Yen và 20,5 tỷ yen để cải thiện hai hệ thống đánh chặn tên lửa là SM-3 Block 2A và PAC-3 MSE. Khoảng 10,7 tỷ yen sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống kiểm soát và chỉ huy phòng không của Nhật Bản để đề phòng các cuộc tấn công tên lửa; 19,6 tỷ yen để phát triển một hệ thống radar mới nhằm cải thiện hệ thống phát hiện và theo dõi các tên lửa đạn đạo. 
Với kế hoạch triển khai các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) để bảo vệ các đảo xa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến sử dụng 55,2 tỷ yen cho việc xây dựng doanh trại và các cơ sở quân sự trên các đảo Miyako và Amami-Oshima nằm phía Tây Nam và Đông Bắc đảo Okinawa.
  
Ngoài ra, khoảng 10 tỷ yen sẽ được dùng để nghiên cứu các công nghệ chế tạo các loại bom tốc độ cao. Khoảng 7,7 tỷ yen được dành cho việc nghiên cứu các tên lửa chống tàu và cũng nhằm bảo vệ các đảo. Đề xuất ngân sách cũng dành 88,1 tỷ yen để mua 6 chiếc máy bay F-35, và 45,7 tỷ yen để mua 4 máy bay vận tải Osprey.
 
Đề xuất ngân sách cao kỷ lục này được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên bắn tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á liên tục leo thang trong nhiều tháng qua với những lần bắn thử tên lửa của Triều Tiên, những tuyên bố đe dọa qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng, việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc...
  
Trong bối cảnh trên, ngày 18/7 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng cam kết tăng ngân sách quốc phòng của nước này từ mức 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay lên 2,9% trong vòng 5 năm tới. Theo đó, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc sẽ tăng từ mức khoảng 40.300 tỷ won (35,9 tỷ USD) hiện nay lên tới 50.000 tỷ won vào năm 2022.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).