Triều Tiên phong ông Kim Jong Il là Đại Thống chế

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 15/2, cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã được truy tặng danh hiệu Đại Thống chế (Thống tướng), Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 15/2, cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã được truy tặng danh hiệu Đại Thống chế (Thống tướng), Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội.

Sắc lệnh truy tặng do Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban quân sự trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Ủy ban Quốc phòng Triều tiên và Đoàn chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên ban hành, nêu rõ cố lãnh đạo Kim Jong Il đã tăng cường sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, bảo vệ nhà nước và vận mệnh quốc gia, đồng thời có nhiều đóng góp lớn cho hòa bình và ổn định trên thế giới.


Triều Tiên phong ông Kim Jong Il là Đại Thống chế ảnh 1

Ông Kim Jong Il được phong Đại Thống chế. Nguồn: Internet.


Theo KCNA, nhà lãnh đạo quá cố được truy tặng tước hiệu giống như người cha, cố Chủ tịch Kim Il Sung, người tuy đã qua đời nhưng vẫn chính thức được coi là Chủ tịch vĩnh viễn của Triều Tiên.

Nhân dịp này, đương kim lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã thăng chức cho 23 sĩ quan lão thành và 123 công dân được tặng huân chương "Kim Jong Il", vì có công đóng góp xây dựng một "đất nước xã hội chủ nghĩa giàu có" và tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia.

Cũng trong ngày 15/2, Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc míttinh toàn quốc để kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của cố lãnh đạo Kim Jong Il. Ngày kỷ niệm sinh nhật ông được xem là ngày lễ quốc gia và được gọi là "Tinh quang nhật".


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).