Triều Tiên phóng loạt 8 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Ngày 5/6, phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo ra phía vùng biển phía đông của nước này.
Chú thích ảnh

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, vào sáng 5/6, Triều Tiên đã phóng ít nhất một quả tên lửa đạn đạo ra phía vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên (Biển Nhật Bản).

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 18 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các vụ phóng của Triều Tiên từ 9h08' đến 9h43' theo giờ địa phương từ các vị trí xung quanh khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng.

Theo JCS, quân đội Hàn Quốc "đang tăng cường giám sát các hoạt động của phía Triều Tiên đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ duy trì tư thế sẵn sàng".

Giới chức Nhật Bản cũng ra thông báo riêng cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng một vật thể nhiều khả năng là một tên lửa đạn đạo.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã bắn thử một loạt tên lửa. Hôm 25/5, Triều Tiên được cho là đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng ngày 5/6 diễn ra sau khi Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã gặp những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản là các ông Kim Gunn và Funakoshi Takehiro tại Seoul hôm 3/6 để chuẩn bị “cho tất cả các tình huống” trong khi có những dấu hiệu về khả năng Triều Tiên chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.