Triều Tiên phản ứng giận dữ sau biện pháp trừng phạt 'thù địch' của Mỹ

Truyền thông Triều Tiên đã lên án việc Mỹ gây sức ép với Triều Tiên về vấn đề nhân quyền, khẳng định đây là hành động "thù địch", đi ngược lại thiện chí của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua.
Chú thích ảnh
Các quan chức Triều Tiên bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt (từ trái sang): Choe Ryong-hae, cố vấn thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đồng thời là người đứng đầu Ban Chỉ đạo và Tổ chức của Đảng Lao động Triều Tiên; Bộ trưởng An ninh Quốc gia Jong Kyong- thaek và Trưởng ban Tuyên truyền của Đảng Pak Kwang-ho. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trước đó, Washington đã áp đặt trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên với cáo buộc vi phạm nhân quyền và ngược đãi công dân Mỹ Otto Warmbier, người qua đời sau khi trở về Mỹ từ Triều Tiên hồi tháng 6/2017.

Các quan chức bị trừng phạt gồm Choe Ryong-hae, cố vấn hàng đầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và là người đứng đầu Ban Chỉ đạo và Tổ chức của đảng Lao động Triều Tiên; Bộ trưởng An ninh quốc gia Jong Kyong-thaek và Trưởng ban Tuyên truyền Pak Kwang-ho.

Phản ứng trước động thái trên, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng một bài xã luận sắc bén, nói rằng việc Mỹ đưa Bình Nhưỡng vào danh sách đen gồm các nước buôn người tồi tệ nhất là "sự khiêu khích chính trị quá quắt" và một "hành động thù địch", đi ngược lại tinh thần của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một trong các trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên là Meari cũng đưa ra chỉ trích tương tự.

Các trừng phạt mới nhất nói trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang bế tắc. Triều Tiên muốn Mỹ nới lỏng trừng phạt để đổi lại các bước phi hạt nhân hóa mà Triều Tiên đã thực hiện, nhưng Mỹ nhấn mạnh rằng trừng phạt chỉ được dỡ bỏ khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Triều Tiên cáo buộc việc Mỹ đưa ra trừng phạt vì lý do nhân quyền là một chiến thuật hòng buộc Bình Nhưỡng có nhượng bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.