Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc hiện nay, cho rằng hành động này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đứng bên bờ vực chiến tranh.
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao (Quốc hội) CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc hiện nay, cho rằng hành động này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đứng bên bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh 1

Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung - Ảnh: AFP.


Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết (NAM) tại Iran ngày 30/8, ông Kim Yong Nam cho rằng Bán đảo Triều Tiên là một trong những khu vực căng thẳng nhất trên thế giới.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ mới đây đã triển khai nhiều loại vũ khí hiện đại đến vùng này nhằm đe dọa Triều Tiên. Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ xây dựng lực lượng răn đe chiến tranh để bảo vệ đất nước.

Bên cạnh đó, ông Kim Yong Nam cũng cam kết sẽ hợp tác với bất cứ quốc gia nào tôn trọng sự thống nhất của Bán đảo Triều Tiên. Nhân dịp này, Triều Tiên kêu gọi các thành viên của NAM duy trì sự đoàn kết và nhấn mạnh lịch sử của NAM đã chứng minh đoàn kết sẽ đem đến thành công trong khi sự chia rẽ chỉ gây ra thất bại.

Trước đó, nguồn tin quân sự từ Seoul cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung từ ngày 20-31/8, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến để đối phó các mối đe dọa an ninh tiềm tàng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tin tức/TTXVN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.