Triều Tiên nhấn mạnh thành tựu lớn nhất là xây dựng khả năng phòng thủ đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 29/9 có bài xã luận, trong đó nhấn mạnh thành tựu lớn nhất của đảng Lao động Triều Tiên là xây dựng khả năng phòng thủ quốc gia "mạnh nhất", đảm bảo chủ quyền và sự sống còn của chế độ.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tham gia diễu binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 9/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Bài xã luận của Rodong Sinmun dường như nhằm tập hợp sự ủng hộ của người dân Triều Tiên đối với đảng cầm quyền trước lễ kỷ niệm 75 năm thành lập vào ngày 10/10 tới. 

Bài xã luận có đoạn viết: "Thành tựu lớn nhất mà đảng ta đã đạt được không gì khác ngoài việc xây dựng khả năng bảo vệ quốc gia mạnh mẽ nhất có thể đảm bảo quyền chủ quyền, sự tồn tại và phát triển không chỉ cho thế hệ chúng ta mà còn cho con cháu chúng ta".

Năng lực phòng thủ quốc gia hùng hậu dường như chỉ có được từ việc sở hữu vũ khí hạt nhân "tự vệ" mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường xuyên ca ngợi. Vào tháng 7 vừa qua, ông Kim Jong-un đã phát biểu tại một hội nghị cựu chiến binh toàn quốc rằng "khả năng răn đe hạt nhân của đất nước sẽ đảm bảo vĩnh viễn an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, bài xã luận cũng nhấn mạnh thêm rằng điều kiện kinh tế của đất nước vẫn không thuận lợi, đồng thời nhấn mạnh rằng đảng sẽ nỗ lực nhằm cung cấp cuộc sống đầy đủ cho người dân. Bài xã luận viết: "Tăng cường đáng kể tiềm lực phát triển của nền kinh tế quốc dân là điều kiện tiên quyết để ổn định và cải thiện rõ rệt sinh kế của người dân. Theo đó, chúng ta nên nỗ lực để hợp lý hóa nền kinh tế tổng thể dưới ngọn cờ tạo ra sự giàu có và thịnh vượng của chính chúng ta".

Trong diễn biến liên quan, ngày 29/9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bộ này đã thông qua kế hoạch của một tổ chức viện trợ để gửi vật tư y tế tới Triều Tiên, bất chấp vụ Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc hồi tuần trước.

Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết hàng viện trợ được phê duyệt bao gồm các vật tư y tế, chẳng hạn như khẩu trang y tế, nhiệt kế và ống tiêm.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.